6.500 cột điện xuống cấp, người dân dùng tre 'đỡ điện'

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An), hệ thống điện đã xuống cấp trầm trọng, nguồn điện không đủ để phục vụ sinh hoạt, người dân đối mặt với nguy hiểm khi lưới điện "lùng nhùng".

Ông Nguyễn Đức Minh ở xóm 14, xã Lam Sơn cho biết: “Hễ trời mưa to là chúng tôi không dám đi lại nhiều ở ngoài đường vì sợ gãy đổ cột điện. Bình thường các thiết bị điện tử hay bị cháy do điện quá yếu. Tiền chúng tôi vẫn đóng đầy đủ, thế mà sao điện lại được đảm bảo?”.

Những cây cột điện tự chế của người dân xóm 14, xã Lam Sơn (Đô Lương).
Những cây cột điện tự chế của người dân xóm 14, xã Lam Sơn (Đô Lương).

Xã miền núi Lam Sơn có 1.400 cột điện, nhưng chỉ có 100 điện đạt chuẩn, số còn lại không đạt chuẩn an toàn. Ông Nguyễn Văn Biểu - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Do xã sử dụng đường lưới điện từ huyện Anh Sơn, mà lại trực thuộc hành chính huyện Đô Lương nên rất khó khăn trong việc xử lý,khắc phục các sự cố. Rất mong ngành điện lực tạo điều kiện để người dân của xã được sử dụng điện an toàn…”.

Điện yếu, hệ thống điện không đảm bảo an toàn là tình trạng chung của nhiều xã trên địa bàn huyện  Đô Lương. Tập trung chủ yếu ở các xã như: Giang Sơn Tây (118 cột bị hỏng, hơn 8.000 mét dây truyền tải bị xuống cấp); Bài Sơn (1.110 cột bị hỏng, 11.700 mét dây truyền tải bị xuống cáp)… Hệ thống điện có nhiều cột gãy, thấp, han rỉ rất nguy hiểm, hệ thống đường dây trần, xà sứ sử dụng quá lâu nay đã xuống cấp, dây chùng, đứt nối nhiều nơi.

Dây điện xuống cấp lùng nhùng lưới điện
Đồng hồ điện để quá thấp
Lùng nhùng lưới điện ở Đô Lương, dây tải quá cũ, bị đứt - nối không an toàn, đồng hồ điện để quá thấp

Nhiều nơi dây dẫn cũ nát, chùng sắp đứt, người dân phải lấy tre chống đỡ. Còn đồng hồ điện thì được lắp đặt thấp, gây mất an toàn cho trẻ nhỏ khi chơi ở gần đây. Theo thống kê của phòng kinh tế hạ tầng huyện, hiện tại, trên địa bàn huyện Đô Lương có 179 trạm biến áp tại các xã, thị trấn, 31.454 cột điện hạ áp; 29.699,82 km đường dây hạ áp, tuy nhiên, có tới 55 trạm điện; 167,226km đường dây hạ áp; 4.109 cột bê tông bị hỏng, không đảm bảo an toàn và có 199 cột điện bằng tre, gỗ; 2.304 cột điện có xà, sứ bị hỏng. Toàn huyện có 33 xã, thị thì 32 xã có lưới điện xuống cấp, 18 xã có hệ thống điện quá tải.

Thuý Hằng

(Đài Đô Lương)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới