6 năm thi công, tuyến đê ven biển Quỳnh Lưu vẫn "nằm" chờ

(Baonghean.vn) - Khởi công từ năm 2010, đến nay tuyến đê ven biển qua huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa hoàn thành. Mặt đường lồi lõm, các công trình cống thoát nước không phát huy hiệu quả.

Nhiều năm chưa đổ bê tông mặt đê, ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển của địa phương
Nhiều năm chưa đổ bê tông mặt đê, ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển của địa phương

Tuyến đê ven biển huyện Quỳnh Lưu dài hơn 6 km, chạy qua 4 xã: Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh và Quỳnh Bảng. Công trình này được nhà nước đầu tư xây dựng từ năm 2010, nhằm mục đích ngăn nước mặn, phục vụ du lịch, tránh trú bão... Tuy nhiên đến nay công trình mới đổ bê tông được gần 4 km.

Cống ngăn mặn, thoát nước trên tuyến đê ven biển quỳnh lưu, đoạn qua xã Quỳnh Nghĩa không phát huy hiệu quả, phần thép chờ đã hon rỉ nặng.
Cống ngăn mặn, thoát nước trên tuyến đê ven biển Quỳnh Lưu, đoạn qua xã Quỳnh Nghĩa không phát huy hiệu quả, phần thép chờ đã hoen rỉ.

Chậm hoàn thành công trình, đã ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của địa phương, đặc biệt là một số cống ngăn mặn, thoát nước qua tuyến đê không phát huy hiệu quả, một số hạng mục đang hư hỏng.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới