7 sự kiện 'nóng' của thế giới 24h qua

(Baonghean.vn) - Nga bắt đầu rút một phần binh lính và thiết bị quân sự khỏi Syria;Tướng Nga cảnh báo Mỹ-Hàn-Nhật kích động Triều Tiên...l à những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Nga rút một phần binh lính và thiết bị quân sự khỏi Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Assad gặp gỡ binh sỹ tại căn cứ Hmeymim. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Assad gặp gỡ binh sỹ tại căn cứ Hmeymim. Nguồn: Reuters

Ngày 12/12, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã bắt đầu rút một phần binh lính nước này ra khỏi Syria theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. 

Hãng tin TASS dẫn lời Thượng tướng Sergei Surovikin, Chỉ huy các lực lượng Nga tại Syria cho biết đợt rút quân đầu tiên bao gồm 23 máy bay chiến đấu, 2 trực thăng Ka-52, và một phần binh lính thuộc các lực lượng bổ sung, lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng bệnh viện dã chiến và nhóm rà phá bom mìn. 

Tướng Surovikin nhấn mạnh Nga sẽ duy trì 2 căn cứ quân sự tại Syria, bao gồm căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus, nhằm đảm bảo sự ổn định của Syria trong tương lai. 

Với 69 máy bay chiến đấu được triển khai tại Syria, Nga đã chi trung bình 156 triệu ruble (tương đương 2,6 triệu USD) mỗi ngày tại quốc gia xung đột này. 

2. Hàn Quốc và Mỹ thảo luận thời điểm tiến hành tập trận chung

Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía Đông Bắc, ngày 26/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía Đông Bắc, ngày 26/4. Nguồn: AFP/TTXVN

Quân đội Mỹ ngày 12/12 xác nhận rằng họ đang tiến hành tham vấn với phía Hàn Quốc liên quan đến mối quan ngại rằng các cuộc tập trận thường niên chung Giải pháp Then chốt và Đại bàng non giữa hai nước có thể làm cho Triều Tiên tức giận trước hoặc trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018. 

Do đó, hai nước sẽ ra một tuyên bố tại thời điểm thích hợp về thời điểm tiến hành các cuộc tập trận nói trên.

Hai nước đồng minh này thường bắt đầu các cuộc tập trận này vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Dự kiến Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 bắt đầu vào ngày 9/2 và các cuộc tranh tài của các vận động viên khuyết tật sẽ bắt đầu từ ngày 9/3 tại Hàn Quốc.

3.Lãnh đạo phong trào Hezbollah tuyên bố sẽ quay trở lại Israel

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah phát biểu tại một địa điểm bí mật ở Liban. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah phát biểu tại một địa điểm bí mật ở Liban. Nguồn: EPA/TTXVN

Theo hãng tin AP, lãnh đạo phong trào vũ trang Hezbollah của Liban Hassan Nasrallah ngày 12/12 tuyên bố lực lượng này sẽ hướng sự tập trung trở lại Israel sau nhiều năm tham chiến ở Syria.

Tuyên bố trên được ông Nasrallah đưa ra trong bối cảnh hàng vạn người Liban và Palestine đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình của Hezbollah ở Beirut để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tại cuộc biểu tình, nhà lãnh đạo Hezbollah nói rằng ông hy vọng "quyết định ngu ngốc" trên của Mỹ sẽ đánh dấu "khởi đầu của sự kết thúc" nhà nước Do thái Israel. Ông Nasrallah nhấn mạnh, phong trào Hezbollah gần như đã hoàn tất cuộc chiến chống các phần tử cực đoan ở những nơi khác trong khu vực, và bây giờ sẽ "dành toàn bộ thời gian" cho Jerusalem và Palestine.

4. Tướng Nga cảnh báo Mỹ-Hàn-Nhật kích động Triều Tiên

Tướng Nga Valery Gerasimov có mặt tại buổi khai mạc International Army Games 2017 ở Alabino. (Ảnh: Reuters)
Tướng Nga Valery Gerasimov có mặt tại buổi khai mạc International Army Games 2017 ở Alabino. Ảnh: Reuters

Chỉ huy quân đội Nga vừa lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm chống lại Triều Tiên càng kích động và gây bất ổn hơn trong khu vực. 

Theo hãng tin Reuters, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã đưa ra cảnh báo ở Tokyo (Nhật Bản), giữa lúc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thực hiện cuộc tập chung 2 ngày nhằm huấn luyện kỹ năng phát hiện và lần theo dấu vết tên lửa.

"Tiến hành huấn luyện quân sự ở các khu vực xung quanh Triều Tiên sẽ chỉ làm tăng sự kích động và khiến cho tình hình bất ổn" – Tướng Gerasimov nói khi bắt đầu cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera.

5.Quyết định bất ngờ của Mỹ về số phận Tổng thống Syria Assad

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Sputnik

Nhà Trắng đã sẵn sàng chấp nhận việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ giữ quyền lực cho đến cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2021, tờ New Yorker trích dẫn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho hay.

Tờ báo giải thích rằng điều này tùy thuộc vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo vào năm 2020, ông Assad vẫn có thể nắm quyền, khi ông Donald Trump rời nhiệm sở.

Quyết định này hoàn toàn thay đổi tuyên bố trước đó của Mỹ rằng ông Assad phải rời bỏ vị trí của mình trong khuôn khổ tiến trình hòa bình.

Sau 6 năm xung đột, Syria đã giành lại phần lớn lãnh thổ nằm trong tay đối lập hoặc chiến binh. "Syria hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ, bao gồm cả các thành phố Damascus, Hama, Homs, Latakia và Aleppo, vốn từng là viên kim cương trên vương miện của phe đối lập" - tờ New Yorker viết.

6. Nổ ở đầu mối khí đốt hàng đầu châu Âu

Vụ nổ tại đầu mối khí đốt Baumgarten tại Áo.  Ảnh: AFP
Vụ nổ tại đầu mối khí đốt Baumgarten tại Áo. Ảnh: AFP

Vụ nổ xảy ra tại Baumgarten, nằm ở miền đông nước Áo, gần biên giới với Slovakia. Đây là đầu mối tiếp nhận các đường ống dẫn khí đốt lớn nhất Áo, nhận khí đốt nhập khẩu từ Nga, Na Uy và nhiều nước khác.

Trả lời AFP, người phát ngôn sở cứu hỏa Edmund Tragschitz nói: "Vụ nổ xảy ra lúc 8h45 (giờ địa phương - tương đương 16h45 giờ VN), kéo theo một vụ cháy lớn. Nhưng mọi thứ đã được kiểm soát".

Theo ông Tragschitz, vụ nổ làm một người bị thương nặng và 60 người khác bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, Thông tấn xã Áo dẫn tin từ Hội Chữ thập đỏ lại cho biết vụ nổ làm một người chết và ít nhất 18 người khác bị thương.

Trên mạng xã hội, cảnh sát khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực này. Tại hiện trường rất nhiều đội cứu hỏa đã được điều đến.

7. Nga phá âm mưu đánh bom nhằm vào dịp bầu cử tổng thống 

Nga siết chặt an ninh trước thềm năm mới và bầu cử. (Ảnh minh họa: RBH)
Nga siết chặt an ninh trước thềm năm mới và bầu cử. Ảnh minh họa: RBH

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 12/12 cho biết vừa phá một âm mưu đánh bom khủng bố nhằm vào dịp năm mới và bầu cử tổng thống của nước này.

Hãng RT dẫn lời ông Alexander Bortnikov, người đứng đầu FSB cho biết, sau chiến dịch đặc biệt ở khu vực Moscow, FSB đã phá được âm mưu tấn công khủng bố của một nhóm người Trung Á.

Kế hoạch này gồm các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dịp năm mới và bầu cử tổng thống Nga vào đầu năm sau. FSB đã tịch thu nhiều thuốc nổ cùng nhiều loại vũ khí khác của nhóm trên.

Cũng theo ông Bortnikov, giám đốc FSB kiêm Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia, trong năm 2017, FSB đã tiêu diệt 78 tên khủng bố cùng đồng bọn, bắt giữ hơn 1.000 tay súng.

Ông cho biết, bằng các biện pháp an ninh, Nga đã ngăn chặn được gần 18.000 người nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến các hành động khủng bố trên đất Nga.

Thái Bình
(Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới