80 hồ đập ở Đô Lương chỉ còn 40% trữ lượng

(Baonghean.vn) - Hiện nông dân huyện Đô Lương đang chăm sóc lúa vụ xuân nhưng hệ thống hồ đập trên địa bàn đang có chiều hướng cạn kiệt nước. Các địa phương đang tích cực điều tiết nước tưới hợp lý.

Đập Khe Du, xã Hòa Sơn hiện còn khoảng 40% trữ lượng nước.
Đập Khe Du, xã Hòa Sơn hiện còn khoảng 40% trữ lượng nước.

Dịp này, bà con nông dân huyện Đô Lương đang ra đồng bón phân, cấy dặm, phun thuốc trừ cỏ cho hơn 7.800 ha lúa vụ xuân. Các trà lúa của Đô Lương đang phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, sớm phát hiện những loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn để kịp thời phòng trừ.

Đáng lo nhất là nhiều địa phương có nguy cơ thiếu nước tưới. Theo báo cáo của Phòng NN & PTNT huyện, trên địa bàn Đô Lương có 80 hồ đập lớn, nhỏ; hiện tại, mực nước chứa chỉ còn từ 40 - 50% trữ lượng.

Dự báo tình hình hạn hán co thể còn kéo dài, để đảm bảo nước tưới cho lúa, UBND huyện chỉ đạo các địa phương sử dụng nguồn nước tưới hồ đập có kế hoạch điều tiết nước tưới hợp lý, đồng thời tuyên truyền cho bà con nông dân đắp, nhém bờ giữ nước tại ruộng cẩn thận.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới