AC Milan tại UEFA Champions League: Từ ông vua đến kẻ thua bẽ bàng

(Baonghean.vn) -Thất bại 1 - 2 trước Liverpool ở lượt trận cuối cùng của bảng B, đã khiến đội chủ sân San Siro không thể giành được tấm vé vào chơi tại vòng knock-out.
Muốn có mặt tại vòng 16 đội, AC Milan phải đánh bại Liverpool, đồng thời chờ đợi vào một kết quả thuận lợi ở cặp đấu diễn ra cùng giờ giữa Porto và Atletico Madrid. Đáng tiếc là ngay điều kiện đầu tiên, thầy trò HLV Stefano Pioli cũng không đạt được, ngay cả khi đối thủ của họ là Liverpool chỉ ra sân thi đấu "cho đúng thủ tục", vì đã chính thức dẫn đầu bảng B. 
AC Milan đã bị loại ngay tại vòng đấu bảng UEFA Champions League mùa giải năm nay. Ảnh: Internet
AC Milan đã bị loại ngay tại vòng đấu bảng UEFA Champions League mùa giải năm nay. Ảnh: Internet

Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, ở chuyến làm khách của AC Milan, HLV Jurgen Klopp của Liverpool chỉ tung ra sân đội hình 2. Ngoài Alisson, Mane và Salah, 8 gương mặt còn lại đều là những cầu thủ chuyên ngồi dự bị. Thậm chí, đến phút 64 của trận đấu, "song sát" Mane - Salah cũng được vị chiến lược gia người Đức cho ra nghỉ. Vậy mà, AC Milan vẫn phải nhận thất bại.

Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của Ibrahimovic và các đồng đội trên sân San Siro hôm 8/12 vừa qua (theo giờ Việt Nam), giới chuyên môn và người hâm mộ AC Milan đã không khỏi thất vọng. Đường đường là đội bóng đang dẫn đầu Serie A lại để cho đội hình 2 với đa phần là các cầu thủ trẻ của Liverpool đánh bại một cách "tâm phục khẩu phục", ngay tại "thánh địa" San Siro.
Những con số thống kê đã phản ánh chính xác màn trình diễn tệ hại của Ibrahimovic và các đồng đội trước những vị khách đến từ "xứ sở sương mù". Sau 90 phút so tài, AC Milan có tỉ lệ kiểm soát bóng là 49% và tung ra tổng cộng 13 cú dứt điểm, trong khi các cầu thủ Liverpool có tỉ lệ kiểm soát bóng là 51% và thực hiện tới 24 cú dứt điểm về phía khung thành của đội chủ nhà. 
Không đánh bại được đội hình 2 của Liverpool, Ibrahimovic và các đồng đội xứng đáng bị loại, dù AC Milan là đội bóng được mệnh danh là "ông vua đấu cúp" của bóng đá Italia tại UEFA Champions League. Đừng quên là tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu, đội chủ sân San Siro đã từng có 7 lần nâng cao chức vô địch (chỉ kém mỗi Real Madrid). 
Tuy nhiên, lần vô địch gần nhất của AC Milan cũng đã diễn ra cách đây hơn 14 năm (mùa giải 2006/2007). Thời điểm đó, Rossoneri (biệt danh của AC Milan) đang sở hữu hàng loạt ngôi sao đình đám của bóng đá thế giới như Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaka, Inzaghi... Và trên băng ghế chỉ đạo là HLV Carlo Ancelotti. So với AC Milan của hiện tại là "một trời, một vực".
Xem ra, ngày trở lại vinh quang của AC Milan tại đấu trường UEFA Champions League, vẫn còn rất xa vời./.

Tin mới