Ai Cập và Mỹ củng cố hợp tác quân sự và chống khủng bố

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc thảo luận ngày 2/12 tại Cairo về các biện pháp nhằm củng cố quan hệ hợp tác song phương đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, chống khủng bố và khôi phục ổn định ở Trung Đông.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: nileinternational.net)
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: nileinternational.net)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Ai Cập Bassam Rady cho hay tại cuộc gặp, ông El-Sisi đã đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược Mỹ-Ai Cập, nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis phát biểu rằng Mỹ đánh giá cao vai trò và vị thế của Ai Cập như là một trụ cột chính cho sự ổn định tại Trung Đông, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc gia Kim tự tháp trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Mattis cũng gửi lời chia buồn tới các thân nhân những gia đình bị nạn trong vụ tấn công khủng bố vào thánh đường Hồi giáo Al-Rawda ở tỉnh Bắc Sinai khiến 311 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em.

Theo Phủ Tổng thống Ai Cập, ông El-Sisi và ông Mattis cũng thảo luận về những thách thức trong khu vực và quốc tế. Tổng thống El-Sisi nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế thống nhất và tăng cường các nỗ lực nhằm loại bỏ tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố và giúp đạt được các giải pháp chính trị cho những cuộc xung đột khác nhau trong khu vực theo hướng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Cuộc gặp này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedky Sobhi và các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ. Trước đó, cùng ngày 2/12, ông Sobhi cũng đã có cuộc hội đàm với ông Mattis để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và quốc tế. 
Tuy nhiên, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ai Cập không đề cập tới việc chính quyền Washington cắt giảm một phần viện trợ hàng năm cho Cairo.

Kể từ năm 1979 sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel được ký kết, Washington đã cung cấp viện trợ nước ngoài cho Cairo bao gồm cả trợ giúp quân sự. Hàng năm, Ai Cập nhận được gần 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự của Mỹ và gói hỗ trợ kinh tế khoảng 250 triệu USD.

Vào tháng Tám vừa qua, Mỹ cho biết sẽ giữ lại một phần gói viện trợ hàng năm cho Cairo, khoảng 195 triệu USD cho tới khi "nhìn thấy được những tiến bộ về dân chủ" tại Ai Cập.

Ai Cập cho rằng hành động này "không phù hợp với quan hệ chiến lược giữa hai nước đồng minh" và những cắt giảm này có thể gây ra "những hậu quả tiêu cực" tới lợi ích chung của cả hai bên.

Ai Cập là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài năm ngày tới Trung Đông và Pakistan của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Sau Cairo, ông Mattis sẽ tới Jordan vào ngày 3/12 để tham dự một hội nghị về chống chủ nghĩa cực đoan ở Tây Phi với sự tham dự của đại diện từ nhiều quốc gia châu Phi và châu Âu.

Bộ trưởng Mattis sẽ tới Pakistan vào ngày 4/12 trước khi đến Kuwait vào ngày 5/12./. 

Theo Vietnam+

TIN LIÊN QUAN

Tin mới