AIA Nghệ An chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình bị bệnh hiểm nghèo

(Baonghean.vn)  -  Ngày 30/10, Văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An, chi nhánh văn phòng tổng đại lý AIA tại Phủ Diễn phối hợp với UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu tiến hành buổi lể chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh Nguyễn Văn Toàn ở xóm Hải Nam, xã Diễn Bích. Anh Toàn là con trai ông Nguyễn Văn Bảy (xóm Hải Nam) - khách hàng bị tử vong cả vợ và chồng do bệnh hiểm nghèo.

Năm 2014, bà Trần Thị Sáu (52 tuổi) - vợ ông Nguyễn Văn Bảy - xóm Hải Nam có mua bảo hiểm AIA gói “An phúc trọn đời nâng cao - Lựa chọn 2” của Chi nhánh văn phòng tổng đại lý Nghệ An tại Phủ Diễn (không mua gói sản phẩm phụ).

Đối tượng thụ hưởng chính trong hợp đồng bảo hiểm là chồng bà - ông Nguyễn Văn Bảy cũng thuộc xóm Hải Nam. Theo hợp đồng này, từ năm 2014 đến năm 2016, bà Sáu đã có 3 lần đóng phí bảo hiểm với mệnh giá 7.433.000 đồng/năm, tổng cộng mức phí đã đóng trong 3 năm là 22.329.000  đồng. 

Sau thời gian đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo ung thư phổi, tháng 04/2016, bà Trần Thị Sáu đã qua đời, nỗi đau càng trĩu nặng hơn đến tháng 07/2016 ông Nguyễn Văn Bảy chồng bà Sáu tử vong do căn bệnh ung thư gan. 

    Nhận được thông tin này, phía Chi nhánh Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An tại Phủ Diễn kịp thời phối hợp với Chính quyền địa phương xã Diễn Bích để thực hiện việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thân gia đình ông với số tiền 162.610.000 đồng. Khoản chi phí này bao gồm số tiền bảo hiểm theo hợp đồng, giá trị tài khoản tính đến ngày xẩy ra sự kiện bảo hiểm và hoàn trả phí bảo hiểm đã nộp của các sản phẩm bổ sung cho thời gian sau khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm. Do chủ hợp đồng và người thụ hưởng chính bị tử vong nên quyền lợi thụ hưởng thuộc về con trai (có 4 người con trai) mà đại diện là anh Nguyễn Văn Toàn .
AIA chi trả bảo hiểm kịp thời cho người thân gia đình ông Nguyễn Văn Bảy ở Diễn Châu.

Nhận được thông tin này, phía Chi nhánh Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An tại Phủ Diễn kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thân gia đình ông Nguyễn Văn Bảy với số tiền 162.610.000 đồng.

Khoản chi phí này bao gồm số tiền bảo hiểm theo hợp đồng, giá trị tài khoản tính đến ngày xẩy ra sự kiện bảo hiểm và hoàn trả phí bảo hiểm đã nộp của các sản phẩm bổ sung cho thời gian sau khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm. Do chủ hợp đồng và người thụ hưởng chính bị tử vong nên quyền lợi thụ hưởng thuộc về con trai (có 4 người con trai) mà đại diện là gia đình anh Nguyễn Văn Toàn./.

                                                                                                                                                             Lương Mai  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới