'Trường học Hạnh phúc' tại Châu Hội (Quỳ Châu)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Trường con bây giờ có nhiều phòng bán trú nên con được ở lại trường, không phải đi học xa nữa. Trường cũng có phòng ăn cơm, nhà vệ sinh sạch sẽ và có nhiều sách để đọc, nên con rất thích đến trường”.

Đó là lời tâm sự hồn nhiên và hạnh phúc của em Nguyễn Viết Thế, học sinh lớp 5B, tại buổi lễ tổng kết dự án “Trường học Hạnh phúc” và “Ngày hội Thúc đẩy văn hóa đọc” được tổ chức mới đây tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Châu Hội, huyện Quỳ Châu.

Trong không khí náo nức, tươi vui, các em học sinh là người dân tộc thiểu số của huyện vùng cao này đã được cùng các tình nguyện viên đến từ các đơn vị của Tập đoàn TH hoà mình vào nhiều trò chơi thú vị.

bna_ BAB2. Ảnh- Phú Hương.jpg
Ngày hội tổng kết dự án "Trường học Hạnh phúc" diễn ra trong không khí vui tươi, náo nức. Ảnh: Phú Hương

Trường học Hạnh phúc

Vốn là ngôi trường còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất, những năm trước nhà trường chưa thể đủ điều kiện để tổ chức cho học sinh học bán trú. “Nhiều lúc thương các em lắm mà không biết làm sao, tuổi còn nhỏ, nhà cách xa trường, đường đồi núi khó đi, vì thế nên đi học muộn, thậm chí đến trường tay chân xây xát, quần áo lấm lem bùn đất do trượt ngã là chuyện rất bình thường”, một cô giáo chia sẻ.

Năm học 2023-2024 là năm học thứ 2 dự án “Trường học Hạnh phúc” được VSF phối hợp triển khai, và là năm đầu tiên dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Châu Hội.

bna_ ngày hội 3. Ảnh- Phú Hương.jpg
Các tình nguyện viên hào hứng tổ chức trò chơi cùng các em học sinh tiểu học. Ảnh: Phú Hương

Dự án Trường học hạnh phúc là một dự án dài hạn được VSF triển khai từ năm học 2022-2023 tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La. Trong năm học 2023-2024, dự án tiếp tục mang những hoạt động ý nghĩa đến tỉnh Nghệ An với sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á.

Dự án là một giải pháp tổng thể nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh ở các trường học ở các vùng miền khó khăn. Đây là một trong những nỗ lực tiếp theo của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhằm đóng góp cho các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Bên cạnh việc dành 380 triệu đồng để xây mới nhà bếp, dãy nhà tắm và lắp đặt tivi trong các phòng học, dự án cũng tổ chức 19 lớp tập huấn và 1 buổi truyền thông cho học sinh và giáo viên, với các nội dung như: Kỹ năng truyền thông bằng tranh vẽ, báo tường (bích báo); bình đẳng giới đối với học sinh; kỷ luật tích cực và nhạy cảm giới trong công tác giảng dạy của giáo viên.

Với những nội dung này, dự án do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Quỳ Châu triển khai được coi là đã đem đến một môi trường học tập hạnh phúc và bổ ích cho các em học sinh là dân tộc thiểu số vùng cao.

bna_ hs tham gia ngày hội. Ảnh- Phú Hương.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi trong lễ tổng kết dự án. Ảnh: Phú Hương

Những nội dung tập huấn lần đầu tiên được triển khai, đều là những kiến thức gần gũi và cần thiết, như dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc răng miệng; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và sơ cấp cứu cho trẻ em; nhận biết và hỗ trợ trẻ tăng động giảm chú ý. Chuyên gia thực hiện các buổi tập huấn lần này là các giảng viên, bác sĩ đến từ Trường Đại học Y Hà Nội trong khuôn khổ chương trình hợp tác về y học cộng đồng giữa Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội. Đã có hơn 1.000 lượt học sinh, phụ huynh và giáo viên được hưởng lợi từ các hoạt động truyền thông và tập huấn ý nghĩa này.

bna_ trao giải nhất. Ảnh- Phú Hương.jpg
Trao giải Nhất cho các em học sinh đạt giải tại cuộc thi Truyền thông. Ảnh: Phú Hương

Ngoài ra, dự án còn trao tặng 20 suất học bổng với tổng giá trị 60 triệu đồng cho những em học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trao tặng sách cho các thư viện trường học trên địa bàn. Cô Lê Thị Huyền - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Châu Hội phấn khởi: Các hoạt động của dự án sẽ giúp giáo viên nâng cao năng lực, học thêm những kỹ năng mới phục vụ cho giảng dạy để nâng cao hiệu quả; đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em học sinh, khuyến khích tính tích cực, tự giác; các em cũng được học tập trong môi trường hạnh phúc hơn.

bna_ trao quà. Ảnh- Phú Hương.jpg
Đại diện Tập đoàn TH, BAC A BANK và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng quà nhà trường. Ảnh: Phú Hương

"Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã triển khai rất nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh trong trường. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho cả giáo viên và học sinh trong trường, mà còn có vai trò định hướng cho việc lập kế hoạch giảng dạy những năm tiếp theo. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ về cơ sở vật chất từ dự án, nhà trường đã đủ điều kiện tổ chức ở bán trú cho học sinh ngay trong năm học 2023-2024”, cô giáo Lê Thị Huyền cho biết.

Dự án Trường học hạnh phúc là mô hình dự án mới của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và bắt đầu được triển khai từ năm học 2022-2023. Theo ông Ngô Vân Tú - Giám đốc Công ty mía đường NASU (đơn vị trực thuộc Tập đoàn TH): Trong năm thứ hai triển khai, ngoài việc nâng cấp cơ sở vật chất của các điểm trường xuống cấp, chúng tôi đã phối hợp với những đối tác mới để mang đến những khóa tập huấn hữu ích, thiết thực và sát với nhu cầu dạy và học hơn cho toàn bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui – hạnh phúc.

Việc lựa chọn triển khai dự án trên địa bàn huyện Quỳ Châu - nơi có vùng nguyên liệu mía của Công ty NASU cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của chúng tôi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

“Thông qua những hoạt động của dự án, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra một môi trường học tập an toàn hơn, lành mạnh hơn và công bằng hơn cho cả giáo viên và học sinh, nơi trẻ em có những điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện cả về trí và lực, góp phần phát triển quê hương sau này. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận những phản hồi tích cực, được nhà trường đánh giá cao, học sinh đón nhận, từ đó hoàn thành mục tiêu dự án”,đại diện VSF chia sẻ .

Ngày hội Thúc đẩy văn hóa đọc

Năm nay, nhân Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4), VSF cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu tài trợ 5.256 cuốn sách trị giá 250 triệu đồng cho 15 trường Tiểu học trên địa bàn huyện.

bna_ đọc sách. Ảnh- Phú Hương. Ảnh- Phú Hương.jpg
Học sinh nhà trường đọc sách tại thư viện. Ảnh: Phú Hương

Trong đó, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam tài trợ 223 cuốn sách về chủ đề kỷ luật tích cực dành và hướng dẫn chăm sóc con dành cho cho cha mẹ, quyền trẻ em và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại tình dục. Ngân hàng TMCP Bắc Á, bên cạnh tài trợ kinh phí cho dự án, cũng tặng 45 cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” về chủ đề quản lý tài chính cá nhân cho các trường.

Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, 5.717 học sinh bậc tiểu học trên toàn huyện sẽ được hưởng lợi từ việc trao tặng sách này. Những đầu sách được tặng cho các trường tiểu học được lựa chọn kỹ càng, có chủ đề phong phú, đa dạng, sẽ cung cấp cho học sinh và giáo viên những kiến thức thiết thực và bổ ích về khoa học, tự nhiên, xã hội, kỷ luật tích cực và quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến hoạt động của dự án như giới và bình đẳng giới, kỷ luật tích cực, tham vấn học đường, trường học hạnh phúc,...

bna_ cườ. Ảnh- Phú Hương.jpg
Nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc của một em học sinh tiểu học. Ảnh: Phú Hương

“Những tủ sách được trao tặng sẽ giúp đa dạng hóa các đầu sách, giúp các em học sinh hào hứng hơn mỗi khi đến với thư viện. Đây cũng là cơ sở để các trường học trong địa bàn triển khai các hoạt động như giờ đọc sách để thúc đẩy thói quen đọc sách cho học sinh, góp phần ươm mầm thói quen đọc sách, trau dồi kiến thức mới cho các em học sinh. Đây là nền tảng phát triển phong trào đọc sách tại mỗi đơn vị trường học, góp phần tạo nên văn hóa đọc nói chung trong toàn ngành giáo dục của huyện”, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho hay.

bna_ trao giải. Ảnh- Phú Hương.jpg
Đại diện Tập đoàn TH trao giải Nhì cho các em học sinh đạt giải nhì cuộc thi Truyền thông. Ảnh: Phú Hương

Tại buổi lễ tổng kết Trường học Hạnh phúc và “Ngày hội Thúc đẩy văn hóa đọc” được tổ chức mới đây tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Châu Hội, các em học sinh đã hào hứng cùng nhau tham dự với hàng chục trò chơi thú vị và hấp dẫn. Một cuộc thi về truyền thông bằng tranh vẽ, báo tường và truyện tranh đã được tổ chức với sự tham gia của 16 học sinh đến từ 5 câu lạc bộ.

Các tác phẩm tập trung phản ánh về các chủ đề trọng tâm như bạo lực học đường, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, bình đẳng giới, ... Bên cạnh các trò chơi giúp cho học sinh vận động như kéo co, nhảy bao bố và bịt mắt đập trống, VSF cũng tổ chức rất nhiều trò chơi khác giúp cho các bạn tìm hiểu về bình đẳng giới, nước sạch - vệ sinh - môi trường, dinh dưỡng hợp lý và khuyến khích văn hóa đọc.

bna_ TNV hướng dẫn. Ảnh- Phú Hương.jpg
Cùng hoà mình vào các trò chơi thú vị và hấp dẫn. Ảnh: Phú Hương

“Phong trào đọc sách là một trong những tiêu chí rất được quan tâm. Nhà trường có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nên việc xây dựng môi trường văn hoá đọc trong nhà trường chính là để giúp các em tăng khả năng đọc tiếng Việt. Được tặng sách từ dự án, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng phong trào đọc sách, ngoài thư viện chung của trường, sẽ bố trí các thư viện nhỏ trong lớp học, hàng tuần cán bộ thư viện sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để học sinh được luân phiên mượn sách từ thư viện tại lớp đọc đầu buổi học, giờ ra chơi hay trong hoạt động ngoại khoá”, cô giáo Lê Thị Huyền cho biết.

Với sứ mệnh đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) mà Việt Nam cam kết với Liên hợp quốc, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt luôn thực hiện các chương trình, hoạt động dựa trên nguyên tắc tôn trọng và công bằng.

Một số hoạt động tiêu biểu liên quan đến thúc đẩy bình đẳng được triển khai thông qua các dự án như: Trường học Hạnh Phúc, Giới và bình đẳng giới với phóng viên trẻ, Cánh buồm đỏ thắm, Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt, Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa,...

Tin mới