Hàng nghìn thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, hàng trăm thí sinh về Trường Đại học Vinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Trong số này có những thí sinh đã vượt quãng đường xa hàng trăm km để thử sức ở kỳ thi.

Đây là kỳ thi đánh giá năng lực lần thứ ba trong năm nay của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và là kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên được tổ chức trong năm nay tại Nghệ An.

bna_7.jpg
Từ sáng sớm, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đã đến Trường Đại học Vinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, vào giữa tháng 2, khi mở cổng đăng ký các đợt thi trong tháng 3 và tháng 4/2024, hơn 90.000 tài khoản đã truy cập khiến hệ thống của Đại học Quốc gia Hà Nội bị nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ.

Dự kiến trong lần thi thứ 3 này, các điểm thi tại các tỉnh như Hà Nội, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Hải Dương sẽ có khoảng 18.000 thí sinh dự thi.

Tại Nghệ An, dự kiến có khoảng 2.000 thí sinh và các em sẽ thi trong 2 ngày 20 và 21/4; được chia làm 4 buổi thi.

Sau kỳ thi này, ngày 11 và 12/5, kỳ thi đánh giá năng lực lần thứ 4 của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cũng sẽ tổ chức tại Nghệ An.

bna_Phụ huynh và các thí sinh tìm kiếm thông tin.jpg
Các phụ huynh tìm kiếm thông tin về kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi đánh giá năng lực là kỳ thi riêng của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường đại học đã sử dụng kết quả này để xét tuyển đầu vào. Chính vì thế, dù đây là kỳ thi riêng nhưng được nhiều thí sinh xem là một trong những phương thức chính để xét tuyển vào đại học.

Trước đó, trao đổi với thí sinh Nghệ An tại buổi tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2024, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Bài thi đánh giá năng lực được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi theo chương trình giáo dục phổ thông.

bna_Kiểm tra.jpg
Công tác kiểm tra thông tin thí sinh được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Mỹ Hà

Bài thi gồm ba phần: Phần 1 (tư duy định lượng) là kiến thức Toán học với 50 câu hỏi, thời gian tương ứng là 75 phút. Phần 2 (tư duy định tính) là kiến thức Ngữ văn - Ngôn ngữ, với 50 câu hỏi, thời gian 60 phút. Phần 3 (khoa học) gồm kiến thức về Khoa học tự nhiên, xã hội, với 60 câu hỏi, thời gian 60 phút.

Kỳ thi được tổ chức với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông mới; định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân. Các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước có thể tham khảo kết quả thi phục vụ công tác tuyển sinh.

Với tính chất đặc biệt của Kỳ thi đánh giá năng lực, nhiều thí sinh cho biết, các em khá áp lực khi đến với kỳ thi này.

Thí sinh Hồng Anh - lớp 12T3, Trường THPT Đô Lương cho biết: Em sẽ thi ca chiều 20/4 nhưng buổi sáng em và 4 bạn trong lớp đã xuống điểm thi để làm quen và có thêm thời gian nghỉ ngơi. Bản thân em trước kỳ thi này khá lo lắng vì em theo khối A00 (Toán - Lý - Hoá), trong khi kỳ thi này bài thi tổ hợp rất nhiều môn, bao gồm các môn xã hội. Mặc dù từ cuối năm lớp 11 em đã xác định sẽ tham gia kỳ thi nhưng em vẫn hổng kiến thức xã hội khá nhiều và phải rất vất vả để có thể theo kịp kỳ thi. Em hi vọng mình sẽ làm được trên 90 điểm để có cơ hội vào ngôi trường mà em mơ ước.

bna_Đảm bảo.jpg
Ngoài kiểm tra thông tin trên thẻ căn cước công dân, các thí sinh còn được chụp lại ảnh cá nhân trong quá trình làm thủ tục. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ học sinh Nghệ An, ngày hôm nay có khá nhiều học sinh từ nhiều tỉnh, thành khác cũng đã đến tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức tại Trường Đại học Vinh.

Đi tàu suốt đêm để vượt quãng đường hơn 300 km từ Hà Nội vào, chị Đinh Thị Lam Giang có con đang học tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: Con trai tôi đang đặt mục tiêu vào Trường Đại học Luật, một trong những trường top đầu hiện nay nên xác định việc tuyển sinh đầu vào sẽ rất khó khăn. Vì vậy, ngoài việc tập trung cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi tham gia thêm kỳ thi đánh giá năng lực để các cháu thêm cơ hội. Trước đó, chúng tôi cũng muốn con thi ở Hà Nội nhưng mất mấy ngày đăng ký đều thất bại vì nghẽn mạng. May mắn cháu đăng ký được ở điểm thi Đại học Vinh và là một trong những suất cuối cùng.

bna_Xếp hàng.jpg
Theo quy định, thí sinh được mang máy tính và Atlat vào phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh lưu ý chỉ được sử dụng Atlat của Nhà xuất bản giáo dục. Sáng nay, một số thí sinh đã mang nhầm Atlat và phải nhờ người nhà mua khác thay thế. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài tham gia kỳ thi này, nhiều phụ huynh cho biết, họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng con em tham gia kỳ thi tới tổ chức vào tháng 5. Thậm chí một số thí sinh còn thi các kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học khác.

Dù tăng thêm cơ hội, việc tham gia nhiều kỳ thi với nhiều môn thi và tại nhiều địa điểm khác nhau chắc chắn sẽ khiến nhiều thí sinh thêm khó khăn, vất vả.

bna_Sinh viên.jpg
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tham gia dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ tra cứu điểm thi và nhận giấy chứng nhận sau 14 ngày. Hiện, có 90 trường Đại học trong cả nước cho biết sẽ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển đầu vào. Trong đó, 17 trường quân đội lần đầu sử dụng điểm kỳ thi này.

Năm 2023, thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133/150 điểm. Được biết, mức điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức này của các trường phổ biến từ 70 tới 85 điểm.

Tin mới