Giải pháp 'giảm nhiệt' cho kỳ tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Vinh

Giải pháp 'giảm nhiệt' cho kỳ tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Áp lực tuyển sinh vào lớp 10, nhất là thành phố Vinh là vấn đề đã được đề cập đến trong nhiều năm nay. Xung quanh vấn đề này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

P.V: Thưa ông, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức như thế nào và có điều gì cần lưu ý?

Ông Đào Công Lợi: Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông và lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024 - 2025.

Giờ học của học sinh Trường THCS Quán Bàu.JPG
Giờ học của học sinh Trường THCS Quán Bàu (thành phố Vinh). Ảnh: Mỹ Hà

Theo thông báo này, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An sẽ được thực hiện theo phương thức thi tuyển và xét tuyển. Việc thi tuyển sẽ triển khai đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2024-2025; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Riêng đối với những trường thuộc Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với lớp thực hiện mô hình tiên tiến, thi tuyển với các lớp còn lại.

Để tạo thuận lợi cho học sinh và các trường THCS, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên phương thức như năm trước và chỉ có một điều chỉnh nhỏ là: Không đưa Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vào tiêu chí xét tuyển.

Ngoài ra, ở kỳ thi này, tôi xin lưu ý một số điểm quan trọng sau: Thứ nhất, việc làm hồ sơ thi, xử lý kết quả thi, duyệt tuyển sinh đều thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng VNEDU. Thứ hai, sau khi thi xong, biết được chất lượng bài làm, thí sinh mới đổi nguyện vọng chọn trường THPT. Điều này bảo đảm quyền lợi của thí sinh, tăng cơ hội trúng tuyển.

Thí sinh cũng lưu ý, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay là kỳ thi cuối cùng của chương trình cũ. Còn từ năm 2025 trở đi, thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kỳ thi chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức thi.

P.V: Nhiều năm nay, Nghệ An giữ ổn định về các môn thi ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa công bố cấu trúc đề thi. Vậy công tác hướng dẫn ôn tập sẽ triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Đào Công Lợi: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào 2 ngày (5 và 6/6/2024) với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Trong đó, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn (120 phút) và môn Ngoại ngữ tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (60 phút). Kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Học sinh thành phố Vinh tham gia Kỳ thi vào lớp 10 tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh - Đức Anh.jpg
Học sinh thành phố Vinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Đức Anh

Như tôi đã chia sẻ, để tạo tâm lý ổn định cho các thí sinh nên cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 không có nhiều thay đổi. Việc ra đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, tính giáo dục, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Theo cấu trúc đề thi năm nay, đề thi phải yêu cầu có đủ 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong đó, mức độ nhận biết và thông hiểu: 50 - 60% tổng số điểm; mức độ vận dụng và vận dụng cao: 40 - 50% tổng số điểm.

Ngay sau khi ban hành cấu trúc đề thi, chúng tôi sẽ có các văn bản yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học cơ sở cần nghiên cứu kỹ các công văn của Sở về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10, công văn về công bố cấu trúc đề thi để xây dựng kế hoạch ôn tập và định hướng cho học sinh ôn tập. Kế hoạch ôn tập các môn có nội dung, thời lượng, hình thức tổ chức phù hợp với năng lực, trình độ và nguyện vọng của học sinh, đặc thù môn thi, điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Trong quá trình ôn tập, chú ý rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài thi theo đặc thù môn thi.

Sở cũng khuyến khích các địa phương, các nhà trường tổ chức các đợt thi thử để rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung ôn thi, phương pháp ôn tập và kỹ năng làm bài cho học sinh giúp các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

P.V: Năm học này, Nghệ An có hơn 53.000 thí sinh dự thi và tăng hơn 7.000 thí sinh dự thi so với các năm trước. Trong đó, thành phố Vinh là địa phương “nóng” nhất. Vậy ngành Giáo dục có suy nghĩ gì trước thực tế này?

Ông Đào Công Lợi: Năm nay, qua tổng hợp số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Vinh là 6.271 em, tăng 811 em so với năm học trước. Đây là con số tăng đột biến so với mấy năm trở lại đây.

Hiện nay, ngoài các trường chuyên, trên địa bàn thành phố Vinh có 3 trường công lập là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập và THPT Lê Viết Thuật và chỉ tiêu vào công lập ở Vinh mỗi năm chưa đến 2.000 học sinh. Và đây thực sự là một áp lực lớn cho các học sinh vào mỗi mùa tuyển sinh.

Học sinh lớp 9 thành phố Vinh chịu nhiều áp lực trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.JPG
Học sinh lớp 9 thành phố Vinh chịu nhiều áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Để tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong năm học 2024 - 2025, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các trường THPT bố trí sĩ số học sinh/lớp tối thiểu là 45 em, những địa bàn có học sinh lớp 9 tăng đột biến thì sẽ tăng thêm lớp 10.

Riêng đối với thành phố Vinh, sẽ tăng thêm cho 3 trường công lập là THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Lê Viết Thuật và THPT Hà Huy Tập mỗi trường 3 lớp. Ngoài ra, Sở cũng sẽ cho tuyển sinh lớp 10 Trường phổ thông thực hành Đại học Vinh, Trường phổ thông thực hành Cao đẳng sư phạm mỗi trường 3 lớp. Như vậy, trong năm nay, ngành đã tăng thêm 15 lớp 10 công lập.

Qua theo dõi các năm trước, học sinh thành phố tham gia thi và vào học ở các trường lân cận Vinh là gần 800 em.

Vì thế, trong năm nay chúng tôi cũng sẽ xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập lân cận thành phố Vinh như Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc), Trường THPT Thái Lão, Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Phạm Hồng Thái (huyện Hưng Nguyên).

Điều này không chỉ tăng thêm cơ hội cho học sinh thành phố Vinh nhưng cũng sẽ không làm mất quyền lợi của các học sinh ở vùng sở tại.

__________

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Với những biện pháp đó, chắc chắn rằng sẽ giảm áp lực vào lớp 10 công lập cho học sinh thành phố Vinh và phụ huynh, học sinh lớp 9 có thể yên tâm về cơ hội vào lớp 10 công lập.

P.V: Không chỉ trong năm nay, việc tăng học sinh trên địa bàn thành phố Vinh còn sẽ diễn ra trong các năm tới. Hiện qua số liệu tổng hợp của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, nếu tính từ năm 2020 - 2021 đến nay, học sinh trên địa bàn thành phố Vinh liên tục tăng và chỉ sau 4 năm đã tăng lên 2.000 em. Con số này sẽ tiếp tục tăng gấp 2 và gấp 2,5 lần trong 3 năm tới với số lượng học sinh lớp 9 toàn thành phố là hơn 9.000 em. Với sự gia tăng học sinh nhanh chóng này, ngành Giáo dục đã lường trước những khó khăn và có giải pháp nào để giải quyết bài toán “nóng” tuyển sinh vào lớp 10?

Ông Đào Công Lợi: Nhu cầu được học trường công lập là nhu cầu chính đáng của học sinh và phụ huynh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với UBND thành phố Vinh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 , Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tại xã Nghi Ân. Dự án sẽ được xây dựng tại xóm Kim Bình, xã Nghi Ân với diện tích khoảng 2,35 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu con em trên địa bàn các xã phía Bắc của thành phố và vùng lân cận.

Học sinh thành phố Vinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh - Đức Anh.jpg
Học sinh thành phố Vinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường THPT tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng học trong điều kiện có thể để tăng quy mô tiếp nhận học sinh. Bên cạnh đó, khi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chuyển về địa điểm mới, Sở sẽ cùng thành phố Vinh triển khai phương án đưa Trường THCS Đặng Thai Mai tiếp nhận cơ sở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và phát triển Trường THCS Đặng Thai Mai thành trường liên cấp THCS và THPT.

Ngoài ra, 2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh sẽ tăng dần quy mô số lớp, tạo cơ hội học tập cho học sinh của thành phố Vinh.

Thí sinh thành phố Vinh  tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.jpg
Thí sinh thành phố Vinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Các năm tới, khi thực hiện đề án mở rộng thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận các trường THPT của thị xã Cửa Lò (2 trường) và trường THPT Nghi Lộc 3. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục cân đối, điều hoà học sinh trong các cấp học. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường THPT để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Vinh.

_____________

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Thực ra, trong điều kiện kinh tế hiện nay, việc đáp ứng yêu cầu học sinh còn nhiều bất cập. Vì thế, chúng ta cần phải tiếp tục chủ trương xã hội hóa và nhân dân cùng chia sẻ gánh nặng với nhà nước. Hiện nay, bên cạnh trường công lập có lợi thế về chất lượng chuyên môn, về đội ngũ thì chúng tôi tiếp tục quan tâm chăm lo, mở rộng quy mô các trường ngoài công lập để tạo sự vươn lên mạnh mẽ của loại hình này và thu hút được học sinh vào học. Khi các trường ngoài công lập chất lượng ngày càng tăng thì có thể tăng quy mô số lớp, số học sinh.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Tin mới