Báo giới cho rằng Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Mockva đang xem xét phương án đáp trả mưu toan của tình báo Ukraine tổ chức phá hoại ở Crimea, sẽ thảo luận khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước, - báo "Izvestia" đưa tin dẫn nguồn trong giới ngoại giao Nga.

Ảnh Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

"Izvestia" viết rằng để đáp trả Mockva có thể đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Kiev, và rút toàn bộ sứ đoàn đại diện ngoại giao về nước.

"Một trong những phương án đáp trả cứng rắn có thể là cắt đứt quan hệ ngoại giao. Mockva đang xem xét phương án này. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng sẽ do người đứng đầu Nhà nước đưa ra, nguyên thủ quốc gia sẽ thông qua quyết định trên cơ sở những dữ liệu tập hợp được", - báo dẫn lời người cung cấp tin.

"Cắt đứt quan hệ ngoại giao là động thái thuộc thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia. Nhưng Mockva cần xem xét lại quan hệ với Kiev, tính đến những diễn biến gần đây", - ông Vladimir Dzhabarov Phó Trưởng ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga nói với phóng viên "Izvestia".

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới