Báo Mỹ tiết lộ Washington có thể sẽ phải 'hy sinh' Tây Âu vì Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Responsible Statecraft (Mỹ) trích dẫn quan điểm của giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục chính sách hỗ trợ Ukraine của Mỹ có thể buộc Washington phải hy sinh Tây Âu và các lợi ích xuyên Đại Tây Dương.

Capture.JPG
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái). Ảnh: Reuters

Ria Novosti dẫn quan điểm của nhà khoa học chính trị Anatol Lieven, giáo sư tại Đại học Cambridge chia sẻ trên tờ Responsible Statecraft, cho rằng việc tiếp tục chính sách hỗ trợ Ukraine của Mỹ có thể buộc Washington phải hy sinh Tây Âu và các lợi ích xuyên Đại Tây Dương.

"Quỹ đạo chính sách hiện tại của Mỹ dành cho Ukraine có nguy cơ sẽ khiến Washington hy sinh Tây Âu. Do đó, các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần nhận ra rủi ro này. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ. Đó là mất Tây và Trung Âu - nơi vẫn là khu vực có lợi ích quan trọng của Mỹ trên "lục địa già" hơn 100 năm qua, chứ không phải là Ukraine" - Nhà khoa học chính trị Anatol Lieven cho hay.

Theo nhà phân tích, Mỹ có xu hướng vui mừng trước “cuộc chinh phục” ở châu Âu. Điều này thể hiện kỳ vọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, theo nhà khoa học chính trị Lieven, sự hưng phấn như vậy đã che khuất những mối đe dọa của quân sự đối với các vấn đề khác như: nền kinh tế trì trệ, khủng hoảng làn sóng di cư, và chủ nghĩa cực đoan chính trị ở các nước châu Âu.

“Sự thịnh vượng về kinh tế và nền dân chủ tự do ở châu Âu phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ trên thế giới” - Nhà phân tích Lieven bày tỏ sự tin tưởng.

Theo Lieven, chính việc đảm bảo và duy trì sự thịnh vượng về cả chính trị và kinh tế cho châu Âu là lợi ích sống còn của Mỹ. Nếu không có được lợi ích đó, thì "sức mạnh của Mỹ" sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.

Do đó, chuyên gia Lieven cho rằng, trước những nguy cơ đó, cùng tổn thất to lớn của Ukraine trong cuộc phản công, chính quyền Mỹ cần nỗ lực hết sức để sớm đạt thỏa thuận hòa bình nhanh nhất có thể./.

Tin mới