Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Ukraine đang thua trên cả chiến trường lẫn mặt trận ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở thành “nhân vật không được chào đón” trên thế giới, và thậm chí cả ở trong nước. 

zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn bài phân tích trên dikGAZETE cho biết, Nga đang đạt được thành công ở Ukraine. Ngược lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine thua trận trên chiến trường, và phương Tây từ chối đáp ứng yêu cầu của Kiev. Bài báo tin rằng, ngay cả ở Ukraine, ngày càng có nhiều người lên tiếng phản đối Tổng thống Zelensky. Điều này cho thấy sự thất bại của nhà lãnh đạo Ukraine trên mọi mặt trận.

Theo dikGAZETE, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn tiếp tục. Để tránh thương vong cho người dân Ukraine, Nga đã rút quân khỏi các thành phố quan trọng như Kiev, Kharkov, Artemovsk (Bakhmut).

Điện Kremlin kỳ vọng xung đột quân sự sẽ không kéo dài, và mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, phía Ukraine đã rời bàn đàm phán, bất chấp các thỏa thuận đã đạt được.

Sau đó, các nước phương Tây đã chuyển đạn dược và thiết bị quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Điều này đã khiến hàng nghìn quân nhân của cả Ukraine và Nga thiệt mạng. Theo dikGAZETE, cuộc xung đột kéo dài là lỗi của Mỹ và châu Âu.

Ukraine, quốc gia không thể tự sản xuất vũ khí và đang dự trữ số lượng lớn thiết bị từ Mỹ, Anh, Ba Lan, Pháp, Đức và các nước khác. Chính quyền Kiev đã phát động một cuộc phản công trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vào mùa Hè. Tuy nhiên, Kiev đã thất bại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng, Ukraine không thể tự sản xuất vũ khí và sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình. Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu cho biết, vũ khí mà Ukraine nhận được từ các nước phương Tây sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga, và bị phá hủy trước khi được chuyển ra mặt trận.

Sự vượt trội về công nghệ đã giúp Nga cản trở chiến thuật không chỉ của Ukraine, mà cả phương Tây. Giới lãnh đạo phương Tây đã nhiều lần lưu ý, Ukraine sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, kéo theo đó các cuộc khủng hoảng chính trị sẽ xảy ra.

Đồng thời, các nước phương Tây, vốn mở hầu bao cho Ukraine, hiện đã ngừng cung cấp hỗ trợ tài chính cho nước này. Và bây giờ Kiev, nơi nhận được một phần nhỏ nguồn tài trợ, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Theo tờ dikGAZETE, các nước phương Tây đang bị giằng xé giữa Ukraine và Trung Đông. Washington và Brussels đang dần từ bỏ hỗ trợ cho Kiev, muốn trút bỏ gánh nặng này. Suy cho cùng, họ cần Israel ở Trung Đông hơn Ukraine ở Đông Âu. Và điều quan trọng là phương Tây không có đủ nguồn lực cho cả hai.

Về tình hình nội bộ ở Ukraine, ông Zelensky hiện phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt. Người dân muốn bầu cử dân chủ, và một số chính trị gia đứng về phía tổng thống đương nhiệm đã bắt đầu chuyển sang phe khác. Bây giờ, ông Zelensky là “người không được chào đón” ở đất nước của mình - báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận định.

Lựa chọn duy nhất của Tổng thống Zelensky là tình trạng khẩn cấp - gần đây đã được gia hạn . Như vậy, Tổng thống Zelensky đang cố gắng duy trì vị thế . Ông có khả năng thua trong các cuộc bầu cử có thể xảy ra, do đó đang nỗ lực rất nhiều để kéo dài xung đột với Nga.

Cùng với đó, ông Zelensky cũng đang mất đi sự nổi tiếng trước đây trong lĩnh vực ngoại giao quốc tế. Trên nhiều diễn đàn mà người đứng đầu Ukraine phát biểu, họ không còn lắng nghe ông với thái độ quan tâm như trước nữa.

Tờ dikGAZETE nhận định, Ukraine tiếp tục thua trên mặt trận, cả về ngoại giao và chính trị trong nước.

Tin mới