Bế mạc Hội thi Dự bị động viên dân quân tự vệ thông tin tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 28/6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Bế mạc Hội thi Dự bị động viên dân quân tự vệ thông tin tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Bình Nguyên - Trưởng phòng Thông tin Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức hội thi.

bna _ BCH 1.jpeg
Thực hành phần thi cá nhân rải, cố định, thu hồi dây bọc 500m. Ảnh: Trọng Kiên

Hội thi Dự bị động viên dân quân tự vệ thông tin tỉnh Nghệ An năm 2023 diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/6).

bna _ BCH 3.jpeg
Các đại biểu tham dự buổi bế mạc. Ảnh: Trọng Kiên

109 vận động viên là trợ lý Binh chủng Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã; Tự vệ chuyên ngành Viễn Thông - Bưu điện, Dân quân Binh chủng Thông tin của 21 huyện, thành phố, thị xã đã trải qua các nội dung: Thi nhận thức lý thuyết về vai trò, vị trí của thông tin liên lạc, chức trách của chiến sĩ dân quân tự vệ thông tin; Thông tin Quân bưu - Thông tin tín hiệu; Thông tin tín hiệu cờ tay (thực hành thu, phát điện bằng thông tin SEMAFO); Cá nhân rải, cố định, thu hồi dây bọc 500m. Cán bộ thực hành huấn luyện chiến thuật chuyên môn ngành Thông tin vô tuyến điện, Hữu tuyến điện, soạn giáo án, thực hành giảng.

bna _ BCH 4.jpeg
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi. Ảnh: Trọng Kiên
bna _ BCH 6.jpeg
Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Thông qua hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện trong những năm vừa qua và rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, trình độ kỹ, chiến thuật tại cơ sở, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống, làm cơ sở bảo đảm thông tin liên lạc cho tác chiến phòng thủ tỉnh, huyện. Qua đó, kịp thời động viên, cổ vũ phong trào thi đua học tập, huấn luyện của lực lượng tự vệ chuyên ngành, lực lượng dân quân binh chủng, nâng cao trình độ quản lý, trình độ nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ thông tin quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích cao trong công tác tổ chức hội thi; UBND tỉnh tặng cờ cho các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Tin mới