“Bè nứa” lắp máy công suất lớn hoạt động trái phép trên vùng biển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hàng chục chiếc bè lắp máy công suất lớn hoạt động ngày đêm trong vùng bờ biển Nghệ An. Những chiếc bè hoạt động trái phép này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của các loài hải sản cũng như sinh kế của những ngư dân khác.
Bè mảng lắp máy công suất lớn cày nát bờ biển Nghệ An. Clip: Thành Cường
Dọc bờ biển Nghệ An thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt bè mảng lắp máy công suất lớn hoạt động ngày đêm. Ảnh: Thành Cường
Dọc bờ biển Nghệ An thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt bè mảng lắp máy công suất lớn hoạt động ngày đêm. Ảnh: Thành Cường 
Riêng xã Diễn Ngọc, có gần 30 chiếc bè loại này. Ảnh: Thành Cường
Riêng xã Diễn Ngọc, có gần 30 chiếc bè loại này. Ảnh: Thành Cường
Hầu hết những chiếc bè thô sơ làm từ tre nứa này đều được lắp máy cũ tháo từ ô-tô có công suất từ 30cv đến 60cv. Ảnh: Thành Cường
Hầu hết những chiếc bè thô sơ làm từ tre nứa này đều được lắp máy cũ tháo từ ô-tô có công suất từ 30cv đến 60cv. Ảnh: Thành Cường
Trên bè trang bị lưới kéo khung hoạt động sát bờ. Ảnh: Thành Cường
Trên bè trang bị lưới kéo khung hoạt động sát bờ. Ảnh: Thành Cường
Họ khai thác chủ yếu là các loài ốc, nghêu, don... ở ven bờ. Trong ảnh: Ngư dân vận chuyển don tập kết lên bờ cho thương lái. Ảnh: Thành Cường
Họ khai thác chủ yếu là các loài ốc, nghêu, don... ở ven bờ. Trong ảnh: Ngư dân vận chuyển don tập kết lên bờ cho thương lái. Ảnh: Thành Cường
Những chiếc bè này hoạt động sát bờ biển làm tác động trực tiếp bề mặt đáy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ảnh: Thành Cường
Những chiếc bè này hoạt động sát bờ biển làm tác động trực tiếp bề mặt đáy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ảnh: Thành Cường
Hoạt động của bè mảng sát bờ đang làm ảnh hưởng đến sinh kế của các nghề khai thác thủy sản hợp pháp khác. Ảnh: Thành Cường
Hoạt động của bè mảng sát bờ đang làm ảnh hưởng đến sinh kế của các nghề khai thác thủy sản hợp pháp khác. Ảnh: Thành Cường

Tin mới