Bị thủng lưới ở phút bù giờ, U23 Việt Nam đánh mất 2 điểm đầy tiếc nuối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 2 lần có bàn thắng vượt lên dẫn trước, song đội quân của HLV Gong Oh-kyun vẫn bị U23 Thái Lan cầm chân trong trận đấu ra quân tại bảng C Giải vô địch U23 châu Á 2022.

So với trận chung kết môn bóng đá nam Sea Games 31, cả U23 Việt Nam và U23 Thái đều có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự. Ngoài sự xuất hiện của 2 tân thuyền trưởng là HLV Gong Oh-kyun và HLV Worrawoot Srimaka, lực lượng của 2 đội cũng có rất nhiều sự thay đổi.

Đặc biệt là trước khi bước vào trận đấu này, bên phía U23 Việt Nam có hàng loạt cầu thủ bị gặp vấn đề về sức khỏe. Chính vì vậy, HLV Gong Oh-kyun buộc phải gạch tên một số trụ cột ra khỏi đội hình xuất phát, điển hình như Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Công và Lý Công Hoàng Anh.

U23 Việt Nam chơi tự tin. Ảnh Internet
U23 Việt Nam chơi tự tin. Ảnh Internet

Trái ngược với tình cảnh của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan lại có được đội hình mạnh nhất. Bên cạnh sự trở lại của "thần đồng bóng đá Thái Lan" Suphanat Mueanta, HLV Worrawoot Srimaka còn có sự phục vụ của các cầu thủ Thái kiều như Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson.

Mặc dù bị sứt mẻ đội hình nghiêm trọng, nhưng U23 Việt Nam lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Ngay giây thứ 17, Phan Tuấn Tài đã thực hiện cú sút xa đầy quyết đoán, bóng chạm vào người trung vệ Jonathan Khemdee, vượt khỏi tầm với của thủ môn Kiadthiphon Udon rồi đi thẳng vào lưới.

Có được bàn thắng dẫn trước, khiến cho các cầu thủ của U23 Việt Nam càng thêm tự tin. Không những không vội lui về cố thủ để bảo toàn tỉ số, các học trò của HLV Gong Oh-kyun còn thường xuyên tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đội bạn. Đáng tiếc, không có bàn thắng thứ 2 cho U23 Việt Nam.

Ở phía sân đối diện, bàn thua sớm đã ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Thái Lan. Cực chẳng đã, HLV Worrawoot Srimaka đã phải có 2 sự thay đổi người khi thời gian của trận đấu chưa trôi đến phút 30. Và 1 trong 2 cầu thủ vào sân của U23 Thái Lan là Ben Davis, người đang chơi bóng tại nước Anh trong màu áo CLB Oxford United.

Phút 34, U23 Thái Lan có bàn quân bình tỉ số 1 - 1 từ sai lầm của thủ môn Nguyễn Văn Toản xử lý thiếu chính xác sau cú sút xa của tiền vệ Ben Davis. Cũng từ pha bóng đó, thủ môn người Hải Phòng phải rời sân vì chấn thương để nhường chỗ cho Quan Văn Chuẩn. Hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, HLV Gong Oh-kyun đã lần lượt tung Nguyễn Văn Tùng, Võ Đình Lâm, Nguyễn Hai Long và Huỳnh Công Đến vào sân. Tuy nhiên, những điều chỉnh trên của HLV Gong Oh-kyun vẫn không giúp U23 Việt Nam cải thiện được thế trận khi U23 Thái Lan là những người chơi có phần lấn lướt hơn.

Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: Hữu Tấn.
Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: Hữu Tấn.

Trong thời điểm thế trận đang diễn ra giằng co, U23 Việt Nam lại bất ngờ có bàn thắng thứ 2, nhờ siêu phẩm của tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng, ở phút 73. Cầu thủ có đường chuyền bóng để Nguyễn Văn Tùng thực hiện cú vô lê làm tung mảnh lưới của thủ môn Kiadthiphon Udon là Phan Tuấn Tài.

Trong những phút còn lại, U23 Thái Lan cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội bạn cũng đã được đền đáp bằng pha lập công của Suphanat Mueanta ở phút 90 + 2. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Kết quả hòa 2 - 2 là hợp lý với những gì mà cầu thủ của 2 đội đã thể hiện trong 90 phút so tài.

Như vậy, với 1 điểm giành được trong trận ra quân, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tạm thời cùng đứng ở vị trí thứ 2, sau U23 Hàn Quốc, đội bóng đã có chiến thắng 4 - 1 trước U23 Malaysia. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ có màn so tài với U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 tới.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Nguyễn Văn Toản, Lương Duy Cương, Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang, Trần Văn Trung, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Trường, Nhâm Mạnh Dũng.

U23 Thái Lan: Kiadthiphon, Suphanat, Achitpol, Ekanit, Thanawat, Chayapiat, Channarong, Chatmongkol, Khemdee, Kaman, Mickelson.

Tin mới