Biden và Trump sẵn sàng một cho 'cuộc tái đấu' gây chấn động nền chính trị của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn AP ngày 2/1 nhận định các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong những năm gần đây bị rung chuyển với những sự kiện như khủng hoảng kinh tế, những câu nói gây sốc, những video quay lén và đại dịch.

anh-1-235.png
Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: BBC

Trong những tuần tới, Tòa án cấp cao sẽ phải cân nhắc liệu các bang có thể gạt tên cựu Tổng thống Trump trên lá phiếu của cử tri vì vai trò của ông này trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Quốc hội Mỹ hay không. Trong khi đó, Tòa phúc thẩm liên bang sẽ xem xét lập luận của Trump về quyền được miễn trừ truy tố.

Hiện tại, cựu Tổng thống Trump đang đối mặt với hàng chục tội danh, từ việc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử cho đến chi tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm. Nếu kháng cáo không thành công, nhiều khả năng ông Trump sẽ phải ra tòa vào ngày 4/3 tới, như vậy sẽ có một viễn cảnh là Trump sẽ hầu tòa vào thời điểm các cuộc bầu cử nội bộ của đảng Cộng hòa diễn ra.

Ở phía đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tái cử khi tỷ lệ lạm phát đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn có nhiều lo ngại từ những cử tri cũng như trong cả hai đảng về việc Tổng thống Biden quá cao tuổi cho nhiệm vụ này (81 tuổi).

Cuộc thăm dò dư luận cho thấy rõ ràng rằng cử tri Mỹ không muốn có một cuộc tái đấu giữa Trump và Biden. Theo một cuộc thăm dò do AP/NRRC thực hiện vào tháng trước, hầu hết người trưởng thành ở Mỹ (56%) sẽ “rất” hoặc “phần nào” không hài lòng với việc Biden trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2024, trong khi đa số tương tự (58%) cho biết sẽ "rất" hoặc "phần nào" không hài lòng với việc Trump là lựa chọn của đảng Cộng hòa.

Trong bối cảnh không chắc chắn như vậy, ít người kỳ vọng những quy luật chính trị truyền thống sẽ áp dụng trong năm 2024. Theo Jim Messina, người điều hành chiến dịch tái cử của cựu Tổng thống Barack Obama, cuộc bầu cử lần này sẽ rất sít sao. Kết quả của bầu cử sẽ ảnh hưởng dài hạn đến các chính sách về phá thai, nhập cư và vai trò của Mỹ trên thế giới./.

Tin mới