Bộ đội Biên phòng Nghệ An với nhiều giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh đã được các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh Nghệ An chủ động, phối hợp triển khai thực hiện…

Chủ động phòng, tránh

Theo đó, các đồn Biên phòng đã tổ chức nhiều lớp học ngoại khoá, trang bị những kỹ năng cần thiết về phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh trên địa bàn đóng quân. Cùng với trang bị lý thuyết, hoạt động thực hành cũng đã được các đồn triển khai để giúp các em học sinh nắm được các kỹ năng cơ bản trong việc phòng, tránh tai nạn đuối nước. Những đơn vị điển hình có thể kể đến là Đồn Biên phòng Tam Hợp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy…

Chủ động giúp đỡ, hỗ trợ cho 115 em học sinh ở Trường Tiểu học Tam Hợp, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em học sinh. Các em học sinh ở trường đã được trang bị lý thuyết và thực hành các kỹ năng cơ bản phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Cán bộ Biên phòng hướng dẫn các kỹ năng cho học sinh.jpg
Đồn Biên phòng Tam Hợp hướng dẫn các kỹ năng cứu người bị đuối nước cho học sinh. Ảnh: Hải Thượng

Đại úy Nguyễn Kim Trọng - Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tam Hợp, người trực tiếp trang bị các kiến thức cho các em học sinh cho biết: “Để các em dễ hiểu và tiếp thu, chúng tôi đã biên soạn tài liệu theo hình thức trình chiếu PowerPoint vừa lý thuyết, vừa có hình ảnh trực quan để hướng dẫn cụ thể từng động tác cho các em. Bên cạnh trang bị lý thuyết như cách phòng tránh, xử lý cấp cứu đuối nước và sơ cứu nạn nhân khi gặp đuối nước, đơn vị còn tổ chức cho các em thực hành các động tác cơ bản trong phòng, chống tai nạn đuối nước”.

Nhà cháu cách trường 5km. Bình thường sau giờ học, về nhà cháu vẫn thường ra suối chơi. Mới rồi, cháu và các bạn được các chú bộ đội và thầy cô bày cách phòng tránh đuối nước nên thấy rất bổ ích. Chúng cháu sẽ nhắc nhở nhau phải đảm bảo an toàn, không tự tắm sông, suối một mình, không đến những chỗ nước sâu, nguy hiểm.

Em Viêng Đình Cao - lớp 5D, Trường Tiểu học Tam Hợp

Cùng với Đồn Biên phòng Tam Hợp, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy cũng đã chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Mới đây, cán bộ Đồn Biên phòng đã tuyên truyền cho 400 em học Trường Trung học cơ sở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc về các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Địa bàn Đồn đứng chân gồm có 14 phường, xã thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Nơi đây có nhiều sông, suối và đặc biệt là bãi biển du lịch nổi tiếng Cửa Lò. Hàng năm, để chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn, Đồn đã chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngoại khoá về phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh.

Trung tá Phạm Thành Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ hướng dẫn cho các em học sinh cách sử dụng áo phao và cứu hộ (3).jpg
Học sinh Trường Tiểu học Tam Hợp thực hành các kỹ năng được các chú bộ đội biên phòng truyền đạt. Ảnh: Hải Thượng

Trong những ngày đầu tháng 4/2024 này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã triển khai tuyên truyền được 2 trường trên địa bàn, với khoảng 1.000 học sinh và giáo viên tham gia. Từ nay đến khi kết thúc năm học 2023-2024, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho các em học sinh đến 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Góp phần nâng cao nhận thức

Việc trang bị các kiến thức phòng tránh đuối nước cho học sinh trên địa bàn đang được các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới tỉnh Nghệ An đẩy mạnh triển khai. Theo Thiếu tá Hà Huy Thiên - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp: Để đảm bảo tuyên truyền đúng kỹ thuật, đơn vị đã cử cán bộ quân y có kinh nghiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho các em học sinh các kỹ năng chống đuối nước, cách sơ cứu khi nạn nhân và hướng dẫn các động tác thực hành cụ thể để các em dễ thực hiện.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ hướng dẫn cho các em học sinh cách sử dụng áo phao và cứu hộ (1).jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ hướng dẫn cho các em học sinh cách sử dụng áo phao đúng cách. Ảnh: Hải Thượng

Được biết, ngoài công tác tuyên truyền tại các nhà trường, các đơn vị Biên phòng cũng đã phối hợp với địa phương, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, cảnh báo, cắm các loại biển cảnh báo ở các khu vực ao, hồ, sông, suối để phòng tránh tai nạn đuối nước.

Thầy giáo Nguyễn Đình Mận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hợp cho hay: Ở miền núi, học sinh đều con em đồng bào các dân tộc. Bố mẹ các em ban ngày lên nương, rẫy đến tối mới về, do đó thiếu sự gần gũi và quản lý con em. Khi mùa nắng nóng các em vẫn thường đi học qua khe, suối. Bên cạnh đó, với bản tính hiếu động, các em vẫn thường tự ý tắm suối mà không có người lớn đi cùng…

Việc nhà trường phối hợp với đồn biên phòng chủ động trang bị những kiến thức về phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh là cần thiết, để các em có kỹ năng và nắm bắt được những kiến thức cơ bản khi gặp tình huống xảy ra. Ngoài ra, các thầy, cô giáo cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các học sinh không chơi đùa gần khe, suối, ao, hồ… khi đi tắm, đi bơi phải có người lớn đi cùng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ hướng dẫn cho các em học sinh cách sử dụng áo phao và cứu hộ (2).jpg
Hướng dẫn kỹ năng cứu người bị tai nạn đuối nước. Ảnh: Hải Thượng

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, hàng năm, các đơn vị đã chủ động phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em học sinh, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em không bị bỡ ngỡ khi gặp tình huống xảy ra.

Tuỳ theo đặc điểm thành phần dân tộc, từng địa bàn cụ thể mà các cán bộ Biên phòng đã chủ động nghiên cứu, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, lấy thực hành là chính để chuyển tải đến cho các em. Tuỳ từng vị trí địa lý có thể tuyên truyền tập trung hoặc từng lớp để đảm bảo các em nắm được những kiến thức cơ bản trong phòng, tránh tai nạn đuối nước…

ĐẠI TÁ TRẦN ĐĂNG KHOA - PHÓ CHÍNH UỶ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG NGHỆ AN

Mùa Hè chưa đến, thế nhưng những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm (1 vụ ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương và 1 vụ ở thị xã Thái Hoà), làm 3 học sinh tử vong. Đây chính là hồi chuông cấp thiết cảnh báo về việc cần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh…

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường trang bị những kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn của các đơn vị; nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; hình thành thói quen, kỹ năng, tính chủ động trong phòng, chống tai nạn đuối nước./.

Tin mới