Bộ Ngoại giao Đức đề xuất từng bước hủy bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga

Thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong Donbass có thể là một điều kiện để dần dần hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói tại lễ tiếp nhận Ủy ban Miền Đông của nền kinh tế Đức, Sputnik cho biết.
 Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đề xuất bỏ cấm vận từng phần với Nga.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đề xuất bỏ cấm vận từng phần với Nga.
Cuộc ngừng bắn lâu dài ở phía đông Ukraine là thời điểm quan trọng trong việc giảm áp lực trừng phạt, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh.

"Nếu Liên bang Nga sẵn sàng để làm điều này, thì họ phải nhận được một cái gì đó", bộ trưởng tuyên bố.

Ông Gabriel cũng gọi ý tưởng hủy bỏ tất cả biện pháp trừng phạt Liên minh châu Âu trong một lúc là "ly dị khỏi thực tế".

Theo Ngoại trưởng Đức việc nới lỏng dần dần biện pháp hạn chế phải bắt đầu trước khi Nga thực hiện 100% thỏa thuận Minsk.

Tin mới