Bộ Ngoại giao Nga chỉ tên 'kẻ thù' thực sự của Ukraine

Việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi các công chức và các nhà tài phiệt trở về nước cho thấy kẻ thù của nước này không phải là Nga, mà là "giới tinh hoa" Ukraine, phát ngôn viên BNG Nga Maria Zakharova nêu rõ trên kênh Telegram của mình.
Ông Zelensky hôm thứ Hai có lời gửi đến tất cả các công chức đã rời khỏi đất nước hoặc đang có kế hoạch rời khỏi đất nước, kêu gọi họ quay trở lại trong vòng 24 giờ, vì nhân dân đã giao phó cho họ trách nhiệm "quản lý và bảo vệ đất nước".
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine cho biết hiện có 23 đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đang ở nước ngoài.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
"Sau khi Tổng thống Ukraine yêu cầu những công chức, tài phiệt và nghị sĩ đã rời khỏi đất nước vì lo sợ chiến tranh và không muốn bảo vệ quê hương trở về, thì thấy rõ rằng kẻ thù của nước này không phải là Nga. Kẻ thù của Ukraine - đó là giới “tinh hoa” của họ”, bà Zakharova viết.
Theo lời bà, sau khi ông Zelensky nói rằng "thông báo về ngày tháng (Nga) "kéo quân xâm lược" là lời đe dọa, thì thấy rõ rằng Mỹ không phải là bạn của nước này".
"Sau khi Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng ông ấy hoàn toàn có mọi thông tin tình báo về kẻ xâm lược, quân đội Ukraine đang mạnh hơn bao giờ hết, và ở Ukraine vào ngày người Mỹ công bố sẽ xảy ra cuộc "tấn công" sẽ diễn ra "các sự kiện củng cố hình ảnh" quy mô lớn, thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng", bà Zakharova nói thêm.
Theo tin tức của các phương tiện truyền thông Mỹ trước đó, Tổng thống Joe Biden nói với các đồng minh rằng cuộc "xâm lược của Nga" vào Ukraine có thể bắt đầu ngày 16 tháng 2.

Tin mới