Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định tình báo nước này nắm được mọi động thái trong khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết tình báo nước này nắm được mọi động thái diễn biến trong khu vực.
Binh sĩ Nga chuẩn bị rút quân sau cuộc tập trận sát biên giới Ukraine. Ảnh: RT
Binh sĩ Nga chuẩn bị rút quân sau cuộc tập trận sát biên giới Ukraine. Ảnh: RT

Theo kênh RT (Nga) ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho rằng, khả năng nổ ra cuộc xung đột lớn giữa nước này với Nga là rất thấp, lưu ý rằng tình báo nước này nắm được mọi động thái trong khu vực.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, ông Reznikov nêu rõ: "Tình báo của chúng tôi nắm được mọi động thái có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Ukraine. Chúng tôi ước tính xác suất leo thang quy mô lớn là thấp".

Thời điểm ông Reznikov đưa ra tuyên bố trên chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, "Mỹ có lý do để tin rằng Nga đang tạo cớ để có thể tấn công Ukraine. Mỹ nhận thấy mọi dấu hiệu rằng Nga chuẩn bị tiến vào Ukraine và tấn công Ukraine".

RT cho rằng, với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, người chắc chắn nắm rõ tình hình hơn bất kỳ ai tại Nhà Trắng, Kiev đã trực tiếp phản bác lại lời nói của Tổng thống Mỹ Biden.

Căng thẳng tại biên giới Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, với một số quốc gia phương Tây liên tục dự đoán về một cuộc chiến tranh quy mô lớn sắp nổ ra. Ukraine đã chỉ trích rằng điều này đã gây ra một sự hoảng loạn.

Những dự đoán về một cuộc xung đột như vậy đã có từ nhiều năm trước, và trong khi các quan chức Ukraine trước đây cũng có thái độ bi quan tương tự, thì gần đây họ nhận thấy vẫn có nhiều cơ hội hơn cho ngoại giao.

Về phần mình, Nga bác bỏ cáo buộc nước này có ý định tấn công bất kỳ nước nào, nhấn mạnh các cáo buộc đó là vô căn cứ và nhằm làm leo thang căng thẳng.

Tin mới