Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố tiếp tục tấn công cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksei Reznikov cho biết, Kiev sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea, bất chấp thực tế là cây cầu này không được sử dụng với mục đích quân sự.

Capture.JPG
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ảnh: Getty

Chia sẻ với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksei Reznikov cho biết, việc phá hủy cầu Crimea đồng nghĩa với việc phá hủy các tuyến hậu cần của Nga, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế đạn dược, nhiên liệu, lương thực, là một chiến thuật thông thường.

Vào đêm 17/7, hai máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công cầu Crimea, khiến hai người lớn thiệt mạng và một trẻ em bị thương. Tổng thống Putin cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây là một tội ác phi nghĩa, theo quan điểm quân sự, bởi cây cầu Crimea từ lâu đã được sử dụng cho mục đích dân sự.

Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine ngày 17/7 cũng xác nhận, tàu không người lái (USV) đã được sử dụng để tấn công cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kerch, kết nối lục địa Nga với bán đảo, khiến một nhịp cầu hư hỏng nặng.

Kể từ khi được khánh thành vào tháng 4/2018, cầu Crimea trở thành biểu tượng cho bản sắc và quyền lực của Nga nói chung và Tổng thống Vladimir Putin nói riêng. Với Nga, cây cầu cũng trở thành chốt chặn quan trọng nằm giữa Biển Đen và Biển Azov, mắt xích trọng yếu trong tuyến hậu cầu để Nga đưa lực lượng, khí tài, xăng dầu, đạn dược phục vụ mũi tấn công vào miền Nam Ukraine.

Vậy nên, Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh, cây cầu Crimea là một “lằn ranh đỏ” của Nga, và mọi nỗ lực tấn công khu vực này sẽ hứng chịu sự đáp trả tương xứng.

Tin mới