Buôn lậu pháo hoa diễn biến phức tạp

(Baonghean.vn) - Những tháng cuối năm lực lượng công an đã bắt giữ 1,8 tấn pháo các loại, tăng 2,5 lần so với năm 2016. Rất nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển pháo hoa được cơ quan công an bắt giữ, xử lý.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc công an tỉnh cho biết tại cuộc họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 12.

Giám đốc Công an tỉnh cho hay, tình trạng buôn bán pháo dịp cuối năm rất phức tạp. 

Điển hình như ngày 24/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Diễn Châu  bắt đối tượng Cao Thanh Bình (SN 1977, trú xóm 2, xã Diễn Hoa, Diễn Châu) đang vận chuyển 10 hộp pháo hoa loại 36 quả có xuất xứ nước ngoài để giao bán cho một người không quen biết thì bị tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phát hiện, bắt quả tang.

Rất nhiều pháo hoa đã bị cơ quan công an bắt giữ, xử lý. Ảnh tư liệu
Rất nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh, vận chuyển pháo hoa đã bị cơ quan công an bắt giữ, xử lý. Ảnh tư liệu

Trước đó, đêm 11/10/2017, trong lúc tuần tra tại đường Dũng Quyết thuộc địa phận Phường Trung Đô, TP Vinh, Tổ công tác thuộc Đại đội CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 2 đối tượng trú tại Hà Tĩnh vận chuyển 26kg pháo hoa. Các đối tượng khai đã mua số pháo trên ở Hương Sơn, Hà Tĩnh sang đến TP Vinh chưa kịp giao cho người mua thì bị lực lượng CSCĐ tuần tra, phát hiện, bắt giữ. 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, luật chỉ đưa pháo nổ vào danh mục hàng cấm kinh doanh, và bị xem xét xử lý hình sự còn người sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo hoa không bị xem xét xử lý hình sự. Trong khi đó, lợi nhuận từ buôn lậu pháo hoa rất lớn, không kém gì so với buôn bán ma túy. Vì thế, quy định này khiến tình trạng buôn lậu pháo hoa dễ bùng phát trở lại, nhất là vào dịp cuối năm.

Được biết, hiện Công án tỉnh đang lên kế hoạch ra quân đấu tranh chống tội phạm, trong đó có xử lý vi phạm trong buôn bán, vận chuyển pháo, tránh tình trạng bùng phát buôn bán, sử dụng pháo, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, an toàn cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Hùng Phong

Ngày 24/12, tại khu vực cảng Cửa Lò, lực lượng Phòng PCMT&TP phối hợp đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) bắt đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1986, trú tại khối 4, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò) đang vận chuyển trái phép 3,7 kg pháo.

                                                                                                                                           Hùng Phong


Việt Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới