Các địa phương đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 18/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng ngày 18/11, Đảng bộ, Chính quyền và toàn thể nhân dân xã Hùng Sơn tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Về dự buổi lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Về phía huyện Anh Sơn có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy Viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy cùng lãnh đạo, các ban ngành cấp huyện.

Các đại biểu về dự lễ nông thôn mới ở Hùng Sơn
Các đại biểu về dự lễ  đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới ở Hùng Sơn

 Hùng Sơn là xã nằm phía tả ngạn Sông Lam của huyện Anh Sơn, điểm xuất phát trong xây dựng nông thôn mới thấp. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ cao, qua 3 năm xây dựng nông thôn mới, xã Hùng Sơn đã huy động được gần 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp 50% kinh phí. Đến nay,100% đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông, đường ngõ thôn, 75% đường trục thôn, thôn được cứng hoá. Hệ thống trạm y tế, trường mầm non, tiểu học, sân vận động, nhà văn hóa 9 thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Đinh Viết Hồng
Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Sơn.

 Toàn xã đã quy hoạch 530 ha chuyên canh chè công nghiệp, 650 ha rừng trồng, 280 ha đất bãi vệ, 670 ha đồng ruộng, 20 mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, hàng trăm cửa hàng  dịch vụ, 5 xí nghiệp, cơ sở chế biến chè. Đến nay, nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ngày một tăng cao.

Trao
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục có nhiều khởi sắc, 100% người dân có phương tiện nghe nhìn, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 86%, có 7/9 thôn giữ vững và phát huy tốt danh hiệu thôn văn hóa, 9/9 thôn có quỹ khuyến học, 100% hộ dân có công trình hợp vệ  sinh, trên 90% người dân có hố xử lý rác thải ban đầu. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được quan tâm.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà xã Hùng Sơn đã đạt được, đồng thời mong đảng bộ, chính quyền, nhân dân  xã Hùng Sơn thời gian tới thi đua, giữ vững và phát huy mạnh hơn các tiêu chí NTM mà xã đã đạt được.

Lương Mai

Xã Thanh Giang (Thanh Chương) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM với sự tham dự của đại diện văn phòng NTM tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Thanh Chương, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Thanh Giang.

1
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh cho xã Thanh Giang

Qua 4 năm nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Giang đã huy động được hơn 90 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó nhân dân địa phương đã đóng góp hơn 36 tỷ đồng. Xã đã hoàn thành 30,1 km đường giao thông nông thôn, hàng chục km đường giao thông nội đồng. Các công trình: nghĩa trang liệt sĩ, trụ sở cơ quan, sân vận động, nhà văn hoá xóm, cơ sở vật chất 3 trường học, trạm y tế, bãi rác thải… đã từng bước được xây dựng, kiện toàn và đưa vào sử dụng. Xã đã có 7/8 làng văn hoá, 4/5 đơn vị văn hoá, 93% gia đình văn hoá. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Tỷ trọng dich vụ thương mại tăng từ 16% (năm 2011) lên 39,8% (năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,6% (năm 2014). Hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, các mặt trận đoàn thể nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Tháng 8/2015, 19 tiêu chí xây dựng NTM của xã Thanh Giang đã cơ bản hoàn thành và đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM năm 2015, tại quyết định số 4316/ QĐ – UBND ngày 24/9/2015. Thời gian tới, mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Giang là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng xã Thanh Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Huy Thư 

Cùng ngày, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.

Xã Diễn Thọ bắt tay vào xây dựng NTM trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, nhân dân Diễn Thọ đã tích cực tham gia xây dựng NTM. Riêng số tiền dân góp để làm đường giao thông ở Diễn Thọ đã lên tới trên 20 tỷ đồng.

Người dân Diễn Thọ long trọng tham gia lễ đón nhận xã đạt  chuẩn NTM
Người dân Diễn Thọ long trọng tham gia lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM

Là xã thuần nông, Diễn Thọ xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Sau khi có quy hoạch NTM, xã có ngay đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế với định hướng là sản phẩm sạch, sản phẩm hàng hóa. Toàn xã đã hình thành 22 trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung lồng ghép cá, lợn, vịt; trang trại chăn nuôi đà điểu, trang trại gà công nghiệp,… Thu nhập bình quân đầu người của Diễn Thọ tăng từ 18,9 triệu đồng (năm 2012) lên xấp xỉ 26,5 triệu đồng (năm 2015), giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 29,6% (năm 2010) xuống còn 3,74% (năm 2015).

trao bằng
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, có 4 tập thể, 4 cá nhân của xã được UBND tỉnh tặng bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân được UBND huyện Diễn Châu, UBND xã Diễn Thọ tặng giấy khen.

-                                                                               Ngọc Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới