Các hồ chứa thuỷ điện tiếp tục tăng lưu lượng xả để 'cứu' lúa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước nguy cơ hơn 1.000 ha lúa đang bước vào thời kỳ trổ bông ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương có nguy cơ mất mùa do hạn, từ hôm nay các hồ chứa thuỷ điện tiếp tục tăng lưu lượng xả.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay lúa vụ Xuân 2023 đang bước vào thời kỳ trổ bông. Đây là một trong những thời kỳ dùng nước cao điểm. Nếu trong những ngày tới tiếp tục không có nước thì nguy cơ lúa bị giảm năng suất, sản lượng là rất lớn.

Tuy nhiên, hiện mực nước sông Lam đang xuống thấp, các trạm bơm dọc sông Lam không hoạt động được, dẫn đến trên địa bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương có trên 1.000 ha lúa bị thiếu nước. Trong khi đó, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, thời gian tới trên địa bàn không có mưa, mực nước sông Lam có xu hướng giảm.

Trạm bơm Trung Sơn (Đô Lương) từng phải dừng hoạt động thời điểm giữa tháng 3/2023 do mực nước sông Lam xuống thấp. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Trạm bơm Trung Sơn (Đô Lương) từng phải dừng hoạt động thời điểm giữa tháng 3/2023 do mực nước sông Lam xuống thấp. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Để đảm bảo nguồn nước cho các trạm bơm dọc sông Lam hoạt động, nhất là các trạm bơm thuộc địa bàn các huyện Đô Lương, Thanh Chương, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 3060/UBND- NN, thống nhất phương án vận hành điều tiết nước các hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê.

Thời điểm tháng 2/2023, từ nỗ lực điều tiết nước và các hồ chứa thuỷ điện tăng lưu lượng xả, các trạm bơm dọc sông Lam của hai huyện Thanh Chương và Đô Lương đã hoạt động được, phục vụ nước cho gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Thời điểm tháng 2/2023, từ nỗ lực điều tiết nước và các hồ chứa thuỷ điện tăng lưu lượng xả, các trạm bơm dọc sông Lam của hai huyện Thanh Chương và Đô Lương đã hoạt động được, phục vụ nước cho gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Cụ thể, từ ngày 22/4/2023 đến hết ngày 26/4/2023, hàng ngày, các hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành xả nước xuống hạ du như sau: Hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình không nhỏ hơn 200,0 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục không ít hơn 13 giờ/ngày phải đảm bảo lưu lượng xả không nhỏ hơn 280,0 m3/s, thời gian còn lại đảm bảo lượng xả không nhỏ hơn 95,5 m3/s; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Thời gian từ ngày 27/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023, các hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành điều tiết nước và nội dung khác giữ nguyên như Công văn số 2641/UBND-NN ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể, hàng ngày hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình không nhỏ hơn 65 m3/s, hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 95,5m3/s, hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ.

Hồ chứa thuỷ điện Khe Bố. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Hồ chứa thuỷ điện Khe Bố. Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế dùng nước và điều kiện thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị xả nước hồ thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê với lưu lượng nước phù hợp để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh cho vùng hạ du hiệu quả, tiết kiệm.

Tin mới