Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, các lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân, khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở đất, ngày 27/9, huyện Kỳ Sơn tiếp tục chịu nhiều thiệt hại. Nhằm giúp đỡ người dân lúc hoạn nạn, huyện Kỳ Sơn tăng cường các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

bna_ks2.jpeg
Lực lượng chức năng xã Chiêu Lưu hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. Ảnh: Lữ Phú

Tại khối 1, thị trấn Mường Xén, nước khe Huồi Giảng dâng cao làm ngập Quốc lộ 7A và nhiều nhà dân. Để tránh thiệt hại, lực lượng Công an, Quân sự huyện Kỳ Sơn đã kịp thời có mặt lúc lũ đạt đỉnh di chuyển tài sản, phương tiện giúp người dân.

bna_ks3.jpeg
Sơ tán khẩn cấp 1 hộ dân ở bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu ra khỏi khu vực sạt lở đất. Ảnh: Lữ Phú

Tại xã Chiêu Lưu, địa phương cũng kịp thời chỉ đạo lực lượng Quân sự và Công an xã giúp một hộ dân tại bản Xiêng Thù sơ tán đến chỗ tránh trú an toàn do ảnh hưởng của sạt lở. Xã cũng thành lập 2 chốt chặn tại 2 điểm cầu tràn tại bản La Ngan và bản Xiêng Thù để không cho người dân ra sông vớt củi và vượt cầu tràn khi lũ dâng cao.

bna_ks4.jpeg
Người dân bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam tránh trú tại điểm trường tiểu học do nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Lữ Phú

Trước đó, vào đêm 26/9, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng xã Bảo Nam đã thức trắng đêm vận động người dân bản Nam Tiến 2, sơ tán đến điểm trường tiểu học và trường mầm non để tránh trú khỏi nguy cơ sạt lở đất.

Xã Hữu Lập cũng triển khai lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân sống gần khe, suối tránh lũ.

bna_ks7.jpeg
Giúp người dân khối 1, thị trấn Mường Xén di chuyển tài sản lên chỗ cao tránh lũ ngập. Ảnh: Lữ Phú

Xã Hữu Kiệm tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân không ra sông Nậm Mộ vớt củi; bố trí lực lượng Công an, Quân sự trực các điểm người dân thường xuyên vớt củi để ngăn cản người dân ra sông, suối, bắt cá, vớt củi.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt cục bộ. Trên các khe suối có cầu tràn, có nhiều điểm nước dâng cao ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con.

bna_Công an các địa phương huy động lực lượng tham gia di chuyển tài sản và đưa người dân đến vùng an toàn3.jpeg
Công an các địa phương huy động lực lượng tham gia di chuyển tài sản và đưa người dân đến vùng an toàn. Ảnh: Ngọc Anh

Điển hình như huyện Tương Dương, tại nhiều tuyến đường liên xã, nước lũ dâng cao, gây chia cắt các bản tại xã Tam Thái, xã Tam Hợp; một số nhà bị tốc mái.

Tại huyện Quế Phong, mưa lớn gây sạt lở ở 16 điểm, 13 bản bị cô lập, hàng chục ngôi nhà bị ngập. Tại các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, nước lũ ở các sông, suối gây ngập cục bộ một số cầu tràn…

bna_Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di chuyển qua đập tràn4.jpeg
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di chuyển qua đập tràn. Ảnh: Hồng Hạnh

Trước tình hình trên, lực lượng Công an, Biên phòng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương án giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lớn; tổ chức tuyên truyền, vận động di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Bên cạnh đó, các lực lượng còn đến từng nhà hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi; đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; dọn dẹp các tuyến đường bị cây cối, đất đá chắn lấp…

bna_Lực lượng Cảnh sát giao thông dọn dẹp cây cối, đảm bảo giao thông thông suốtb5.jpeg
Lực lượng Cảnh sát giao thông dọn dẹp cây cối, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Hồng Hạnh
bna_bp1.jpeg
Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn) hỗ trợ hộ dân bị sạt lở đất đá do mưa lũ dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Lê Thạch

Tin mới