Các tổ chức, đơn vị trao quà Tết cho hộ nghèo tại các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Giáp Thìn 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, ngày 27/1, các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức đi thăm và tặng quà cho các hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh.

bna-qh-4349.jpg
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và doanh nhân, nhà hảo tâm Ngô Thu Trang trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Khánh Sơn. Ảnh: Phan Hậu

Đoàn công tác Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, cùng với nhà hảo tâm tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Nam Đàn. Tham dự, có đồng chí Hà Thanh -Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Quốc hội.

Tại Nam Đàn, đoàn đã trao 50 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Thượng Tân Lộc và xã Khánh Sơn, mỗi suất quà trị giá 1.300.000 đồng (gồm 1.000.000 tiền mặt và túi quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng).

bna-qa-4793.jpg
Đoàn công tác trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Thượng Tân Lộc. Ảnh: Phan Hậu

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thái Thị An Chung cảm ơn các doanh nhân, nhà hảo tâm luôn có những hoạt động an sinh xã hội, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đồng chí Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn Đảng ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân; các gia đình tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, sum vầy, hạnh phúc.

bna-2-3227.jpg
Trao quà cho các hộ nghèo xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Lê Thắng

Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội (Cục Chính trị Quân khu 4) phối hợp với xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận giai đoạn 2024 – 2025 và Phát động kêu gọi ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024.

Tới dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và lãnh đạo huyện Nghi Lộc.

Tại buổi lễ, Cục Chính trị Quân khu, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội và nhiều công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ hơn 250 triệu đồng giúp các hộ nghèo trên địa bàn xã bớt khó khăn khi Tết đến, Xuân về.

bna-kb-1-1352.jpeg
Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An tặng quà tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh

Đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi và tặng quà tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Tại đây đoàn đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm) cho hộ đặc biệt khó khăn của xã Bảo Nam. Dịp này Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An cũng đã trao 1 chiếc loa kéo trị giá 10 triệu đồng phục vụ học tập, sinh hoạt cho Trường PTDTBT Tiểu học Bảo Nam 2.

bna-5-9484.jpg
Tặng áo ấm cho các cháu học sinh ở huyện Tương Dương. Ảnh: Hải Thượng

Đồn Biên phòng Tam Quang, Bộ đội Biên phòng Nghệ An và phối hợp với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, các cháu học sinh tại địa bàn 2 bản Tân Hương, Tùng Hương, xã Tam Quang.

Đoàn đã tổ chức khám cho 217 người dân, trong đó có 50 trẻ em. Đồng thời, đoàn cũng đã tổ chức trao tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo (chăn bông, dầu ăn, mì tôm, cá khô) và 195 áo ấm, đồ dùng học tập, bánh kẹo, chăn bông, bàn ghế nhựa cho học sinh Trường Mầm Non, Trường Tiểu học Tam Quang 2 tại điểm bản Tùng Hương, trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Tổng giá trị quà tặng 140 triệu đồng.

bna-anh-3-4599.jpg
Trao tặng quà cho nhân dân bản Tùng Hương, xã Tam Quang. Ảnh: Hải Thượng

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với các nhà hảo tâm đến từ thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 262 suất quà Tết cho người dân và 121 áo ấm cho học sinh trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng gần 100 triệu đồng.

bna-trao-qua-cho-cac-hoi-vien-cuu-chien-binh-co-hoan-canh-kho-khan-6171.jpg
Trao quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Lộc. Ảnh: Trần Hoa

Hội doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng và Hội CCB Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức trao tặng quà 100 suất quà tết, trị giá 50 triệu đồng cho các hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên bị bệnh hiểm nghèo thuộc 18 xã trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 26/1, Hội doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Trương Thị Lợi thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Lợi là phụ nữ đơn thân, hiện đang nuôi mẹ già 90 tuổi. Bản thân chị bị tật nguyền từ nhỏ nên sức khỏe yếu, không có khả năng lao động.

Dịp này, hội cũng đã trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam đi-ô-xin Hà Tĩnh. Ủng hộ 25 triệu đồng tại chương trình Gala “HTTV - Kết nối Vòng tay nhân ái” để giúp đỡ cho các hoàn cảnh vượt qua khó khăn, bế tắc.

Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa của Hội doanh nhân Nghệ Tĩnh tại Đà Nẵng đối với các Hội viên CCB ở Nghi Lộc (Nghệ An), cũng như các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam ở Hà Tĩnh thể hiện tấm lòng thơm thảo của những người con làm ăn xa quê gửi tới quê hương.

cc-498.jpg
Trao tặng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn xã Môn Sơn. Ảnh: Tường Vi

Ngân hàng thương mại Ocean bank (Ngân hàng Đại Dương) và huyện Con Cuông đã trao tặng 100 suất quà cho người nghèo trên địa bàn xã Môn Sơn, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng (gồm 500 nghìn tiền mặt và quà) cho bà con đón một cái Tết đầm ấm vui vẻ.

Tin mới