Cam BH không hạt ở Con Cuông được giá

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ trồng cam ở huyện Con Cuông đang bước vào vụ thu hoạch cam sớm. Các chủ vườn vui mừng, phấn khởi vì cam BH được mùa, được giá.

Cuối tháng 9 dương lịch, cam Con Cuông bắt đầu vào mùa thu hoạch. Giống cam thu hoạch sớm là cam BH, hay còn gọi là cam mát; hiện giá bán đầu vụ tại vườn 28.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái).

Anh Lê Minh Lưu ở bản Nà Pha, xã Yên Khê có 2,5 ha cam; anh đầu tư trồng 1.000 gốc cam, trong đó có 520 gốc cam BH. "Hiện đang vào thời điểm thu hoạch giống cam sớm, năm nay giá tại vườn 28.000 đồng/kg; ngoài các thương lái ở địa phương còn có nhiều khách từ Quỳ Hợp, Anh Sơn vào tận vườn gom hàng. Ước tính giống cam BH thu nhập khoảng  830 triệu đồng" - anh Lê Minh Lưu cho biết.

Ngoài các giống cam Vân Du, Xã Đoài ruột vàng, những năm gần đây,người dân Con Cuông còn trồng thêm giống BH. Ảnh: Minh Hạnh
Ngoài các giống cam Vân Du, Xã Đoài ruột vàng, những năm gần đây, người dân Con Cuông còn trồng thêm giống BH - là giống đã được công nhận là giống quốc gia. Ảnh: Minh Hạnh

Toàn xã Yên Khê có 259,5 ha cam, trong đó có 58 ha cho thu hoạch; năng suất ước đạt 110 -120  tấn/ ha, tăng 33,3% so với năm 2016. Trung bình 1 ha cam trừ chi phí cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhiều hộ trồng cam. 

Hiện tại, Con Cuông có 310 ha cam. Đầu năm 2017, bà con trồng mới 54 ha. Ngoài các giống cam Vân Du, Xã Đoài ruột vàng, những năm gần đây, nhiều hộ dân còn trồng thêm giống BH. Với việc đưa giống chín sớm và chín muộn vào trồng nên mùa thu hoạch cam Con Cuông kéo dài hơn, từ cuối tháng 9 năm trước đến tháng 2, 3 năm sau.

Cam Con Cuông hiện được các thương lái trực tiếp thu mua tại vườn với giá 28.000 đồng kg. Ảnh: Bá Hậu
Cam BH Con Cuông hiện được các thương lái thu mua tại vườn giá 28.000 đồng/ kg. Ảnh: Bá Hậu

Ngoài tiêu thụ tại địa phương, thị trường chính cam Con Cuông là TP. Vinh, Hà Nội và một số tỉnh khác. Để nâng cao giá trị cây cam, huyện đã tiến hành quy hoạch đất trồng, có chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng tiền làm đất, 10.000 đồng/cây giống với mỗi ha cam trồng mới thực hiện đúng quy trình.

Huyện khuyến khích các hộ dân liên kết sản xuất, đồng thời thành lập HTX sản xuất cam; kêu gọi thu hút đầu tư để xây dựng đề án phát triển cam mang thương hiệu của huyện.

Cây cam là cây dang cho thu nhập cao nhất ở Con Cuông. Ảnh: T.V
Cây cam là cây đang cho thu nhập cao nhất ở huyện Con Cuông. Ảnh: Tường Vi

Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Con Cuông cho biết: Mục tiêu đến năm 2020 diện tích cam toàn huyện đạt 450 ha, quy hoạch chủ yếu tại các xã: Yên Khê, Chi Khê, Môn Sơn, Lục Dạ, Bồng Khê, Đôn Phục, Mậu Đức, Thạch Ngàn”./.

TIN LIÊN QUAN

Tin mới