Cam Nghĩa Đàn rớt giá thảm 10.000 đồng/kg

(Baonghean.vn) - Hiện nay các hộ nhận khoán của Nông trường Cờ đỏ đang vào vụ thu hoạch cam, mặc dù năng suất sản lượng đều tăng cao, nhưng giá thành sản phẩm giảm nhiều so với những năm trước.

Nông trường Cờ đỏ hiện có hơn 120 ha cam đang trong thời kỳ kinh doanh, trong đó ở đội 1 là đơn vị có 21 ha. Gia đình anh Ngô Văn Đồng  ở đội 1 cho biết, gia đình anh trồng cam đã hơn 10 năm, nhưng năm nay là một năm thắng lợi nhất, sản lượng tăng  từ 25 tấn lên 30 tấn. Cam được mùa nhưng tiêu thụ khó, giá bán giảm từ 20 ngàn đồng/kg xuống 10 ngàn/kg, có nhiều lô đến ngày thu hoạch cũng không có người mua.

Vườn cam của gia đình anh Ngô Văn Đồng  ở đội 1, nông trường Cờ Đỏ.
Vườn cam của gia đình anh Ngô Văn Đồng ở đội 1, nông trường Cờ Đỏ.

Trước đây Cờ đỏ được biết là Nông trường chuyên cung cấp cà phê và cam nhưng do chưa mạnh dạn đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất cũng như đầu tư các giống cây cho năng suất sản lượng cao nên cam ở đây kém chất lượng, giá bán giảm mạnh so với cam của các vùng lân cận. Vài năm trở lại đây Nông trường đã mạnh dạn đầu tư cho các hộ nhận khoán vay phân bón không lãi, cử cán bộ kỹ thuật xuống tận vườn cây, hướng dẫn bà con cách chăm sóc nên cam của Nông trường Cờ đỏ đã dần lấy được thương hiệu, quả đẹp, mọng và ăn có vị ngọt đậm.

Anh Ngô Văn Đồng ở Đội 1, Nông trường Cờ đỏ chia sẻ: “Gia đình tôi trồng hơn 15 sào cam, năm nay là năm thứ 9. 2 năm nay nhờ áp dụng các tiến bộ cũng như thực hiện đúng quy trình chăn sóc nên sản lượng đạt rất cao, nhưng giá cam năm nay lại thấp hơn so với những năm trước”.

Tiểu thương thu mua cam tại vườn.
Tiểu thương thu mua cam tại vườn.

Không chỉ cam của Nông trường Cờ đỏ, tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện và HĐND tỉnh, cử tri xã Nghĩa Hồng cũng đã có nhiều ý kiến kiến nghị về việc xây dựng thương hiệu cam Nghĩa Đàn. Bởi hiện nay, tại xã Nghĩa Hồng đã có nhiều lô cam chất lượng mẫu mã, hương vị không thua kém cam Quỳ Hợp nhưng giá bán chỉ bằng một nửa

 Chị Tăng Thị Phượng xóm Hồng Phú, xã Nghĩa Hồng cho biết: “Gia đình tôi có hơn 1ha cam Xã đoài và Vân du, được đánh giá là nhất vùng này rồi nhưng có được gía nhất cũng chỉ được hơn 20 ngàn đồng/kg cam loại 1; trong khi đó cam Quỳ Hợp giá trung bình cũng 35 ngàn/kg. Mong muốn của người trồng cam Nghĩa Đàn là xây dựng được thương hiệu cam Nghĩa Đàn để sản phẩm người dân làm ra không bị tư thương ép giá”.

Người dân trồng cam mong mỏi được xây dựng thương hiệu cam Nghĩa Đàn để đảm bảo đầu ra tốt.
Người dân trồng cam mong mỏi được xây dựng thương hiệu cam Nghĩa Đàn để đảm bảo đầu ra tốt.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do những năm qua, cây cam được xem trồng cho thu nhập cao nên người dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn cũng như các hộ nhận khoán của Nông trường Cờ Đỏ đã ồ ạt phá cao su trồng cam. Mặc dù cam ở đây không được giá như cam Quỳ Hợp nhưng hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn so với các cây trồng khác. Hiện nay, Nông trường cũng đã chỉ đạo không ở rộng diện tích, mà tập trung trồng thêm một số cây ăn quả như bưởi da xanh, bưởi Hồng Quang Tiến, ổi lê Đài Loan để đa dạng sản phẩm.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới