Cán bộ mặt trận ở Nghi Lộc năng động phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Mặc dù bận rộn với công tác song anh Phạm Trung Sinh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Quang, Nghi Lộc, vẫn khá thành công trong sản xuất chăn nuôi khi có thu nhập hàng chục triệu đồng từ gia trại chăn nuôi gà.

Ở xã Nghi Quang (Nghi Lộc), trong khi nhiều người trẻ đang chọn xu hướng làm giàu từ xuất khẩu lao động, những người “ở nhà” lại lựa chọn phát triển kinh tế gia trại, chăn nuôi thuỷ sản. Nhiều người đi đầu trong xu hướng này chính là đội ngũ cán bộ xã, xóm. Nổi bật trong số đó là anh Phạm Trung Sinh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Lớn lên tại quê nhà Nghi Quang, anh Phạm Trung Sinh năm nay hơn 50 tuổi nhưng đã có gần 30 năm tham gia công tác đoàn thể từ cấp thôn xóm đến UBND xã tại địa phương. Vừa là cán bộ phong trào, vừa cùng gia đình sản xuất nông nghiệp, anh Sinh trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. Nhận thấy vùng đất gần cửa sông thuộc xóm Bắc Sơn 2 nhiều thuận lợi để nuôi cá, chăn nuôi gà lợn nên anh quyết định vay vốn đầu tư xây dựng gia trại chăn nuôi.

BNA_1Anh Phạm Trung Sinh đầu tư gia trại chăn nuôi hàng nghìn con gà.jpg
Anh Phạm Trung Sinh đầu tư gia trại chăn nuôi hàng nghìn con gà. Ảnh: Hoài Thu

Ban đầu, năm 2019 anh đầu tư tiền tỷ dựng nhà xưởng để nuôi gần 400 con lợn, chủ yếu lợn siêu nạc. Không chỉ đầu tư chuồng trại, con giống mà anh còn rất chú trọng học tập các kiến thức về chăn nuôi, thú y phòng ngừa dịch bệnh; tìm hiểu đặc tính của vật nuôi để điều chỉnh chế độ cho ăn, nhằm đạt năng suất cao, giảm tối đa thiệt hại. Với số lượng hàng trăm con lợn được xuất bán cuốn chiếu nên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2022, trước những cảnh báo về dịch tả lợn châu Phi, anh Phạm Trung Sinh đã quyết định bán đàn lợn, chuyển sang nuôi gà công nghiệp.

Đầu năm 2023, anh Phạm Trung Sinh đầu tư chăn nuôi 2.000 con gà lông trắng, vừa để bán gà thịt vừa lấy trứng. Anh Phạm Trung Sinh cho biết, muốn phát triển kinh tế, nhất là chăn nuôi, ngoài vốn còn cần có sự hiểu biết và siêng năng, chịu khó. Với khoảng 230 triệu đồng đầu tư mua gà giống loại 800g – 1kg/con từ trại gà phía Bắc, cùng với kinh phí xây dựng chuồng trại khoảng 400 triệu đồng để nuôi khoảng 2.000 – 4.000 con gà.

Gà về chuồng là tiến hành nuôi theo quy trình đã được hướng dẫn. Năm đầu tiên nuôi, với quy mô 2.000 con, chi phí thức ăn gần 2 triệu đồng/ngày, tính ra cũng tốn khoảng hơn 60 triệu đồng/tháng. Nuôi sau 2 tháng gà bắt đầu cho thu hoạch trứng với lượng từ 1.800 – 2.000 quả/ngày. Với giá bán trứng gà trung bình 2.200 đồng/trứng, mỗi ngày anh thu từ trứng gà khoảng 3,8 – 4,2 triệu đồng, trừ chi phí thức ăn, chăm sóc cũng cho thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.

Anh Phạm Trung Sinh- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Quang, NGHI LỘC.

bna_11Xóm BẮc Sơn có 4 gia trại chăn nuôi gà công nghiệp.jpg
Xóm Bắc Sơn 2 có 4 gia trại chăn nuôi gà công nghiệp cho thu nhập khá. Ảnh: Hoài Thu

Anh Phạm Trung Sinh cho hay, nhờ nguồn nhập ổn định, gia đình yên tâm chăm sóc đàn gà, đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ uy tín với khách hàng. Sau thời gian khai thác trứng gà khoảng 20 tháng sẽ xuất bán gà thịt. Sau Tết Nguyên đán, vào cao điểm mùa lễ hội, cưới hỏi tháng 2 và tháng 3, anh Sinh xuất bán lứa gà thịt sau khi đã hết chu kỳ khai thác trứng gần 2.000 con. Với trọng lượng từ 2-2,5kg/con, trung bình giá bán 60.000 đồng/kg hơi, cho thu về gần 20 triệu đồng ‘lãi ròng” sau chu kỳ khai thác sản phẩm trứng gà.

Ông Chu Văn Toàn -Bí thư Chi bộ Bắc Sơn 2 cho biết, tại xóm Bắc Sơn 2, ngoài gia trại của anh Phạm Trung Sinh còn có 3 gia trại khác cùng đầu tư mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, chủ yếu là gà và lợn. Anh Phạm Trung Sinh không chỉ là cán bộ Mặt trận Tổ quốc năng nổ, nhiệt tình mà còn là điển hình về sản xuất chăn nuôi cũng như đi đầu trong các phong trào, đóng góp ủng hộ hoạt động cộng đồng trên địa bàn xã. Anh được bà con quý mến vì sự tháo vát và sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với những hộ gia đình khác muốn phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi.

Tin mới