Cánh đồng trồng chung 1 giống lúa ở Diễn Châu (Nghệ An) đạt gần 8 tấn/ha

(Baonghean.vn) - Vụ xuân 2016, lần đầu tiên Diễn Châu đưa vào thử nghiệm mô hình cánh đồng 1 giống lúa tại 2 xã Diễn Tân và Diễn Lộc. Năng suất dự tính gần 8 tấn/ha.

a
Nông dân Diễn Tân trồng một giống lúa đạt năng suất gần 8 tấn/ ha.

Cánh đồng mẫu lớn thuộc 2 HTX Đa Phúc và Phú Hậu của xã Diễn Tân – Diễn Châu năm nay sản xuất cùng 1 giống lúa VT 404 trên cùng 1 diện tích (50 hécta).

Ngay khi có chủ trương của huyện về chỉ đạo xây dựng thử nghiệm cánh đồng một giống này, bà con nông dân tham gia mô hình rất đồng tình ủng hộ, mọi công đoạn thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ của huyện đề ra.

Tham gia cánh đồng một giống lúa này, từ khâu lấy nước, phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh... đều được thực hiện cùng một thời gian và chỉ sau 2 - 3 ngày là hoàn thành. Và đến thời điểm này, toàn bộ cánh đồng lúa 1 giống của Diễn Tân đều chín đồng loạt, không có tình trạng trổ trước trổ sau như trước đây khi làm nhiều giống lúa trên cùng cánh đồng.

Theo đánh giá của Ban khuyến nông xã Diễn Tân thì năng suất lúa VT 404 trên cánh đồng 1 giống đạt từ 3,5 đến 4 tạ/sào, với chất lượng gạo thơm, ngon nên giá bán trên thị trường cũng cao hơn một số giống lúa khác từ 1 đến 2 giá.

Vụ xuân 2016, xã Diễn Lộc cũng được Phòng nông nghiệp huyện chỉ đạo đưa vào thử nghiệm gieo cấy duy nhất giống lúa lai Thái Xuyên 111. Đến thời điểm này, bà con Diễn Lộc đã thu hoạch được 30% diện tích với năng suất cao hơn diện tích khác đến 8 tạ/hécta.

Sau nhiều ngày bám ruộng, lội đồng với bà con trên cánh đồng 1 giống, ông Đậu Ngọc Ân - Chủ nhiệm HTX Diễn Lộc vui mừng  cho biết “Vụ hè thu tới, Diễn Lộc tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của huyện để tiếp tục sản xuất duy nhất một giống lúa trên cánh đồng mẫu lớn của xã”. 

Cánh đồng một giông lúa ở Diễn
Cánh đồng một giống lúa ở Diễn Lộc.

Sản xuất một giống lúa trên những cánh đồng mẫu lớn, lần đầu tiên được Diễn Châu thực hiện trên diện tích 110 hecta. Trong đó, tại Diễn Tân được cơ cấu giống lúa lai VT 404 với diện tích trên 50 hécta và tại Diễn Lộc là giống lúa lai Thái Xuyên 111 trên 60 hécta. Qua đánh giá của các ngành nông nghiệp Diễn Châu và các hộ dân tham gia mô hình thì năng suất đạt từ 7,6 tấn đến 8 tấn/1ha, cao hơn gần 1 tấn/ha so với bình quân chung toàn huyện.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết: Điểm nổi bật của cánh đồng lúa 1 giống là dễ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào thu hoạch. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp tham gia vào tiêu thụ sản phẩm. 

Mai Sao - Đài TTTH Diễn Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới