Cấp phát 18 tấn gạo cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2621 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện 30 a, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt vừa cấp phát gạo cho các hộ nghèo của xã Nậm Giải huyện Quế phong.

Các hộ tập kết tại điểm cấp phát gạo
Các hộ tập kết tại điểm cấp phát gạo.

Xã Nậm Giải có 5.141 ha rừng đặc dụng và rừng đầu nguồn, được giao cho 307 hộ nghèo nhận khoán. Cùng với việc được nhận tiền khoán bảo vệ rừng hàng năm. Đợt này mỗi khẩu nghèo còn được nhận khoảng 50 kg gạo từ chương trình khoán bảo vệ rừng.

Nhận gạo về
Nhận gạo về bản.

Nậm Giải là xã nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, cộng với thiệt hại do hậu quả trận lũ lịch sử năm 2007 gây ra nên đời sống rất khó khăn. Chính vì vậy, cùng với việc tham gia bảo vệ rừng,  được hỗ trợ gạo và tiền từ khoán bảo vệ rừng sẽ giúp bà con phần nào giải quyết khó khăn về lương thực, vừa đảm bảo gìn giữ, bảo vệ rừng đầu nguồn.

Hoàng Tím

Đài Quế Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới