Chè được giá, niềm vui lan tỏa trên đồi

(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân trồng chè Thanh Chương đang hối hả thu hoạch chè Xuân. Mặc dù sản lượng không cao, nhưng chè được giá, bà con khá phấn khởi.
1.	Trên những đồi chè lượn sóng ở các xã Thanh Thủy, Thanh Mai, Hạnh Lâm , Thanh Đức … người dân trồng chè  đang bước vào vụ thu hoạch chè Xuân.
Trên những đồi chè lượn sóng ở các xã Thanh Thủy, Thanh Mai, Hạnh Lâm , Thanh Đức … người dân trồng chè đang bước vào vụ thu hoạch. Ảnh: Huy Thư
2.	Sau vụ “chè mù” mở màn, chè Xuân đang đâm chồi tua tủa. Ảnh: Huy Thư
Đây là vụ thu hoạch chính của người trồng chè sau một thời gian chăm sóc để chè vượt qua được đợt nắng nóng và giá rét của năm trước. Ảnh: Huy Thư
3.	Theo chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) ở xóm 12/9, xí nghiệp chè Thanh Mai, vụ chè Xuân năm nay, sản lượng không cao, chỉ đạt khoảng 1,5 tấn/ha, nhưng khá được giá. Tùy từng vùng chè mà giá chè búp tươi giao động trên dưới 5000 đồng/kg, riêng các xưởng chế biến mini ở xã Thanh Mai thu mua với giá 5400 đồng/kg.
Theo chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) ở xóm 12/9, xí nghiệp chè Thanh Mai, vụ chè Xuân năm nay, sản lượng không cao, chỉ đạt khoảng 1,5 tấn/ha, nhưng khá được giá. Tùy từng vùng chè mà giá chè búp tươi giao động trên dưới 5000 đồng/kg, riêng các xưởng chế biến mini ở xã Thanh Mai thu mua với giá 5400 đồng/kg. Ảnh: Huy Thư
4.	Với hơn 4000 ha chè kinh doanh, đang đem lại cho người trồng chè xứ Nhút một nguồn thu nhập khá. Niềm vui đang lan tỏa trên những đồi chè.
Với hơn 4000 ha chè kinh doanh, đang đem lại cho người trồng chè xứ Nhút một nguồn thu nhập khá. Niềm vui đang lan tỏa trên những gương mặt người trồng chè. Ảnh: Huy Thư
6.	Người trồng chè ở đây cho biết nếu đi cắt chè khi lá chè còn ướt, lúc nhập sẽ bị trừ hao hụt từ 8 - 10%, còn cắt chè khô ráo thì được tính100%,  do đó rất ít người đi cắt chè khi trời còn sương mù. Theo bà con, thu hoạch chè vào ngày trời im là thích hợp nhất.
Người trồng chè ở đây cho biết nếu đi cắt chè khi lá chè còn ướt, lúc nhập sẽ bị trừ hao hụt từ 8 - 10%, còn cắt chè khô ráo thì được tính 100%, do đó rất ít người đi cắt chè khi trời còn sương mù. Theo bà con, thu hoạch chè vào ngày trời râm là thích hợp nhất. Ảnh: Huy Thư
7.	Ở những địa hình bằng phằng, chè được đóng vào các bì tải lớn có trọng lượng từ 70 – 100 kg, người dân thường sử dụng xe máy vận chuyển chè đến các điểm thu mua. Vào mùa thu hoạch chè, dịch vụ cắt chè thuê cũng phát triển, tiền công thường tính theo trọng lượng, 80 - 100 nghìn đồng/100 kg.
Ở những địa hình bằng phẳng, chè được đóng vào các bì tải lớn có trọng lượng từ 70 – 100 kg, người dân thường sử dụng xe máy vận chuyển chè đến các điểm thu mua. Vào mùa thu hoạch chè, dịch vụ cắt chè thuê cũng phát triển, tiền công thường tính theo trọng lượng, 80 - 100 nghìn đồng/100 kg. Ảnh: Huy Thư
8.	Xe trâu chở chè trên quốc lộ. Ảnh: Huy Thư
 Xe trâu chở chè đi nhập trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư
9.	Người dân ở xã Thanh Hà dùng máy cày kéo xe lưới để vận chuyển chè. Phương tiện này phù hợp ở những địa hình lắm đèo, dốc, khe suối… Ảnh: Huy Thư
Người dân ở xã Thanh Hà còn dùng máy cày kéo xe lưới để vận chuyển chè. Phương tiện này phù hợp ở những địa hình lắm đèo, dốc, khe suối… Ảnh: Huy Thư
10.	Hàng chục xưởng chè mini trên địa bàn, đang hoạt động hết công suất, thu mua và xử lý hàng trăm tấn chè tươi mỗi ngày. Chè búp Thanh Chương được chế biến thành nhiều sản phẩm: chè mảnh, chè bồm, chè cám, chè đặc biệt…  tiêu thụ khắp nơi trong nước và xuất khẩu.
Hàng chục xưởng chế biến mini trên địa bàn, đang hoạt động hết công suất, thu mua và xử lý hàng trăm tấn chè tươi mỗi ngày. Chè búp Thanh Chương được chế biến thành nhiều sản phẩm: chè mảnh, chè bồm, chè cám, chè đặc biệt… tiêu thụ khắp nơi trong nước và xuất khẩu sang các nước như Ả rập Xê út, Afghanistan, Ấn Độ...  Ảnh: Huy Thư

Tin mới