Chiến thắng thị xã Hoàng Mai, nhi đồng thành phố Vinh xuất sắc giành tấm vé thứ 3 vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thế trận chặt chẽ của 2 đội chỉ diễn ra trong 10 phút đầu, sau đó, đội bóng của thành phố đỏ đã tận dụng cơ hội tốt hơn để giành lấy tấm vé đi tiếp. Đối với thị xã Hoàng Mai, họ sẽ phải rất tiếc nuối vì hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, dẫn đến giấc mơ vô địch còn dang dở.

Trận tứ kết 3 giữa Nhi đồng TP.Vinh và Nhi đồng TX. Hoàng Mai được ví như màn "long tranh hổ đấu" giữa 2 ứng cử viên vô địch. Cả 2 đội đều có những màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng.

Đối với TP.Vinh, họ nằm trong bảng D "tử thần" với Yên Thành và Quỳ Hợp nhưng vẫn xuất sắc đứng đầu bảng. Còn với đội bóng địa đầu xứ Nghệ, các cầu thủ nhí đã có chiến thắng quả cảm trước Nam Đàn để vươn lên nhất bảng C. Do đó, màn so tài giữa 2 đội hứa hẹn cho khán giả những giây phút kịch tính không thể rời mắt.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, các HLV đã căn dặn các học trò những bài tập chiến thuật kỹ càng. Ảnh: Thành Cường

Do tính chất quan trọng của trận đấu, các HLV đã căn dặn các học trò những bài tập chiến thuật kỹ càng. Ảnh: Thành Cường

Tiếng còi khai cuộc cất lên, TP.Vinh là đội được giao bóng trước và đã tận dụng cơ hội này để kiểm soát bóng, những pha chuyền bóng an toàn ở khu vực giữa sân khiến nhi đồng TX.Hoàng Mai khó tiếp cận để giành bóng.

Những cơ hội đầu tiên đã đến với đội bóng TP.Vinh với 2 pha dứt điểm đến từ số 7 Võ Khánh Tùng và tình huống đáng chú ý là cú đánh đầu trúng cột dọc của số 9 Nguyễn Thành Tài. Tuy nhiên, nhi đồng Hoàng Mai đã có những pha phòng ngự tỉnh táo để bảo toàn mảnh lưới.

Nhi đồng TP.Vinh (áo xanh đen) và nhi đồng Hoàng Mai (áo trắng) đã cống hiến cho khán giả trận cầu rực lửa. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng TP.Vinh (áo xanh đen) và nhi đồng Hoàng Mai (áo trắng) đã cống hiến cho khán giả trận cầu rực lửa. Ảnh: Thành Cường

Hiểu được sức tấn công của TP.Vinh, đội bóng Hoàng Mai tập trung phòng ngự kín kẽ và đã phát huy được hiệu quả trong 10 phút đầu. Tuy nhiên, khoảnh khắc của trận đấu đã xuất hiện ngay sau đó, trong một tình huống lộn xộn từ đá phạt góc, số 7 Võ Khánh Tùng như từ dưới đất chui lên, có pha chọn vị trí xuất sắc để đệm bóng cận thành, mang về lợi thế dẫn bàn 1 - 0 cho thành phố đỏ.

TP.Vinh đã tận dụng cơ hội thành công khai thông bế tắc. Ảnh: Thành Cường

TP.Vinh đã tận dụng cơ hội thành công khai thông bế tắc. Ảnh: Thành Cường

Lúc này, nhi đồng Hoàng Mai không thể duy trì lối đá phòng ngự phản công được nữa, họ buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên, những cú dứt điểm của số 10 Phan Văn Bảo Quốc và 11 Nguyễn Viết Quang Vinh đã đưa bóng đi thiếu chính xác, lợi thế dẫn bàn được nhi đồng TP.Vinh duy trì đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, với tâm thế không còn gì để mất, các cầu thủ nhí TX. Hoàng Mai buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và thực tế đội bóng địa đầu xứ Nghệ đã có những cơ hội mười mươi để cân bằng tỷ số.

TX. Hoàng Mai dù rất cố gắng nhưng đành bất lực trước lớp phòng ngự kín kẽ của TP.Vinh. Ảnh: Thành Cường

TX. Hoàng Mai dù rất cố gắng nhưng đành bất lực trước lớp phòng ngự kín kẽ của TP.Vinh. Ảnh: Thành Cường

Phút đầu hiệp 2, số 8 Nguyễn Đình An đã có pha bật cao đánh đầu, tuy nhiên bóng trượt cột dọc trong gang tấc. Tiếp đến, số 10 đội trưởng Phan Văn Bảo Quốc chắc sẽ tiếc nuối rất nhiều vì cú sút của mình đã đi trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội vàng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.


Highlight Tứ kết NĐ TP Vinh - NĐ Hoàng Mai 3-0. Clip: Đặng Cường - Ngân Hạnh

Mải miết tấn công nhưng không thể khoan thủng được mảnh lưới của nhi đồng TP.Vinh, đặc biệt là sự phản xạ xuất sắc của thủ thành Nguyễn Hoàng Bảo, nhi đồng TX. Hoàng Mai đã dính đòn "hồi mã thương" khi dâng lên quá cao, TP.Vinh tận dụng cơ hội để phản công và số 8 Nguyễn Hoàng Hải đã có pha chớp thời cơ đệm bóng cận thành khi thủ môn Hoàng Mai đã rời vị trí, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho TP.Vinh

Những cầu thủ Hoàng Mai sẽ rất tiếc nuối vì hàng loạt cơ hội không tận dụng được. Ảnh: Thành Cường

Những cầu thủ Hoàng Mai sẽ rất tiếc nuối vì hàng loạt cơ hội không tận dụng được. Ảnh: Thành Cường

Với kết quả đã an toàn, TP.Vinh tiếp tục duy trì lối đá kiểm soát, đến phút cuối trận, nhận đường chuyền dài từ đồng đội, số 7 Võ Khánh Tùng đã đỡ bóng tinh tế và dứt điểm khéo léo, hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho TP.Vinh.

Những giây cuối cùng, toàn đội TX. Hoàng Mai lao lên với hy vọng mong manh nhưng không một cơ hội nào được chuyển hoá thành bàn thắng. Tỷ số 3 - 0 được duy trì đến hết trận và TP.Vinh là đội giành tấm vé thứ 3 vào chơi trận bán kết. TX.Hoàng Mai rời giải trong tiếc nuối khi đã không thể tận dụng các cơ hội mười mươi.

Nhi đồng TP.Vinh là đội thứ 3 giành tấm vé vào bán kết. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng TP.Vinh là đội thứ 3 giành tấm vé vào bán kết. Ảnh: Thành Cường

Điều trùng hợp bất ngờ là cả 3 trận đấu tứ kết của mùa giải năm nay ở lứa tuổi nhi đồng đều kết thúc với tỷ số 3 - 0 nghiêng về các đội Tân Kỳ, Thanh Chương và TP.Vinh. Nếu tỷ số này lặp lại ở trận so tài giữa Hưng Nguyên và Quỳ Hợp sẽ là điều vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay./.

Tin mới