Chiều 30 Tết, quất, đào ở Nghệ An rẻ như cho mà vẫn ế

(Baonghean.vn) - Chiều 30 Tết, hàng quất, đào trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành, TP Vinh... mặc dù bán rẻ như cho nhưng vẫn ế hàng.
Chiều 30 Tết, nhiều hàng quất trên địa bàn thị trấn Yên Thành ế hàng, vắng khách, mặc dù giá bán chỉ còn 1/3 so với những ngày trước. Chị Châu chủ hàng quất cho biết: Tết này chị nhập về 350 cây quất, nhưng đến sáng 30 Tết vẫn còn 90 cây, dù bán rất rẻ nhưng không bán được. Ảnh: Xuân Hoàng
Chiều 30 Tết, nhiều hàng quất trên địa bàn thị trấn Yên Thành ế hàng, vắng khách, mặc dù giá bán chỉ còn 1/3 so với những ngày trước. Chị Châu chủ hàng quất cho biết: Tết này chị nhập về 350 cây quất, nhưng đến sáng 30 Tết vẫn còn 90 cây, dù bán rất rẻ nhưng không bán được. Ảnh: Xuân Hoàng
Thỉnh thoảng có khách đến mua, song giá được chủ hàng hạ xuống thấp. Như cây quất này những ngày trước bán với giá 600.000 đồng thì chiều 30 Tết chỉ có 200.000 đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Thỉnh thoảng có khách đến mua, song giá được chủ hàng hạ xuống thấp. Như cây quất này những ngày trước bán với giá 600.000 đồng thì chiều 30 Tết chỉ có 200.000 đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số hàng đào Tết cũng ế ẩm. Nhiều cành đã bị chặt làm củi. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số hàng đào Tết cũng ế ẩm. Nhiều cành đã bị chặt làm củi. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên đường Trần Phú, nhiều hàng quất cảnh cũng đang ế số lượng lớn. Chị Nguyễn Thị Nhân quê Hưng Yên cho biết giá quất lấy vào đã gần 500 ngàn đồng/cây. Chúng tôi đang cố bán hết đến tối 30 để gỡ vốn. Năm nay nhìn chung quất ế hơn năm ngoái.
Thành phố Vinh ngày 30 Tết, nhiều hàng quất, đào cũng vắng khách. Trên đường Trần Phú, nhiều hàng quất cảnh cũng đang tồn số lượng lớn. Chị Nguyễn Thị Nhân quê Hưng Yên cho biết, giá quất lấy vào đã gần 500 ngàn đồng/cây. Chúng tôi đang cố bán hết đến tối 30 để gỡ vốn. Năm nay nhìn chung quất ế hơn năm ngoái. Ảnh: Trân Châu
Trưa 30 tết, một số hàng đào trên đường Phan Đình Phùng (thành phố Vinh) vẫn đang ngồi đợi khách nhưng không có người mua. Những cây đào còn lại hầu như hoa đã nở hết.
Trưa 30 Tết, một số hàng đào trên đường Phan Đình Phùng (thành phố Vinh) vẫn đang ngồi đợi khách nhưng không có người mua. Những cây đào còn lại hầu như hoa đã nở hết. Ảnh: Trân Châu
Ở chợ Vinh, những chuyến hoa ly, hoa lay ơn cuối cùng cũng đang dỡ xuống để phục vụ bà con tiểu thương. TrỞ chợ Vinh, những chuyến hoa ly, hoa lay ơn cuối cùng cũng đang dỡ xuống để phục vụ bà con tiểu thương. Trưa 30, giá hoa ly hạ xuống từ 35.000 đồng/cây xuống còn 20.000 đồng/cây. Hoa lay ơn hạ từ 15.000 đồng/cây xuống còn 8 ngàn đồng/cây. Do những chuyến hoa mới nên vẫn hút người mua nhưng người bán cho biết giờ này bán không có lãi.ưa 30, giá hoa ly hạ xuống từ 35.000 đồng/cây xuống còn 20.000 đồng/cây. Hoa lay ơn hạ từ 15.000 đồng/cây xuống còn 8 ngàn đồng/cây. Do những chuyến hoa mới nên vẫn hút người mua nhưng người bán cho biết giờ này bán không có lãi.
Ở chợ Vinh, những chuyến hoa ly, hoa lay ơn cuối cùng cũng đang dỡ xuống để phục vụ bà con tiểu thương. Trưa 30, giá hoa ly hạ xuống từ 35.000 đồng/cây xuống còn 20.000 đồng/cây. Hoa lay ơn hạ từ 15.000 đồng/cây xuống còn 8.000 đồng/cây. Do những chuyến hoa mới nên vẫn hút người mua nhưng người bán cho biết giờ này bán không có lãi. Ảnh: Trân Châu
Trên địa bàn huyện Diễn Châu, quất Tết cũng ế nặng, vừa bán vừa cho cũng kén người mua. Ảnh: Quang An
Trên địa bàn huyện Diễn Châu, quất Tết ế nặng, vừa bán vừa cho cũng kén người mua. Ảnh: Quang An
Anh Bình, một người dân bán quất Tết tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu ngồi thẫn thờ bên gian hàng quất của mình, đã là 30 Tết, giá đã giảm sập sàn nhưng người mua vẫn không mặn mà. Anh Bình chia sẻ:
Anh Bình, một người dân bán quất Tết tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu ngồi thẫn thờ bên hàng chục cây quất của mình, đã là 30 Tết, giá giảm sập sàn nhưng người mua vẫn không mặn mà. Anh Bình chia sẻ: "Tôi nhập về hơn 100 gốc quất Tết, những tưởng sẽ bán chạy hàng vì vị trí bán ngay tại ngã tư đường lớn, tuy nhiên lượng quất tiêu thụ rất chậm, đến hôm nay, 30 Tết mà bán chưa được 1 nửa, năm nay coi như mất Tết...". Ảnh: Quang An
Để đối phó với tình cảnh ế ẩm, các chủ cửa hàng hiện đã giảm giá chạm đáy, những cây quất to, hô giá tiền triệu mấy ngày trươc hiện chỉ còn rao bán từ 200.000 - 400.000 đồng, thậm chí một số cửa hàng còn tặng kèm cây quất nhỏ nếu mua cây quất to. Bên cạnh đó, một số hộ cam kết vận chuyển về nhà, không lấy tiền phí để chiều lòng khách hàng, tuy nhiên mức tiêu thụ vẫn rất kém.
Để đối phó với tình cảnh ế ẩm, các chủ cửa hàng hiện đã giảm giá chạm đáy, những cây quất to, hô giá tiền triệu mấy ngày trước, hiện chỉ còn rao bán từ 200.000 - 400.000 đồng, thậm chí một số cửa hàng còn tặng kèm cây quất nhỏ nếu mua cây quất to. Bên cạnh đó, một số hộ cam kết vận chuyển về nhà, không lấy tiền phí để chiều lòng khách hàng, tuy nhiên mức tiêu thụ vẫn rất kém. Ảnh: Quang An

Tin mới