Chim 'siêu mẫu' di cư về Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, đàn chim cà kheo cánh đen di cư về vùng Bãi Gạo (xã Châu Khê, Con Cuông) trú ngụ.

chim siêu mẫu.png
Chim cà kheo cánh đen (hay còn gọi là chim "siêu mẫu") có vẻ ngoài khá bắt mắt. Ảnh: Minh hoạ

Đàn chim có khoảng 100 con. Chim này còn được ví là chim “siêu mẫu” vì có đôi chân rất dài 17-24cm (chiếm tới 60% chiều cao của toàn bộ cơ thể). Loài chim này có vẻ ngoài khá ấn tượng với mỏ đen dài, đầu và bụng trắng, cánh đen, đôi chân siêu dài đỏ hồng nổi bật.

Chim cà kheo sống ở đầm lầy, bãi bồi tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Anh, Australia, Mỹ... Năm nay, chúng di cư về xã Châu Khê (Con Cuông). Hiện chúng trú ngụ và tìm thức ăn ở các bờ đập trên địa bàn xã. Thức ăn của chúng là động vật không xương sống dưới nước, thường là động vật giáp xác, động vật chân đốt, các nhuyễn thể những con cá nhỏ hay nòng nọc…

bna_chim.jpg
Khoảng 100 con chim đậu ở đập khe Hiềng (bản Bãi Gạo). Ảnh: CSCC

Anh Thái Đăng Tiến, bản khe Choăng (xã Châu Khê) cho biết: “Loài chim này rất đẹp và rất lạ. Khoảng 3 ngày nay, chúng di cư về đây. Người dân khá hiếu kỳ nên thường ra bờ đập xem. Rất tiếc có nhiều người lại đặt bẫy, săn bắt chim nên khiến chúng hoảng loạn, di chuyển khắp các đập trong xã”.

Trước tình trạng này, chính quyền xã Châu Khê cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đặt bẫy, săn bắn loại chim này.

bna_chim bị thương.jpg
Một con chim cà kheo cánh đen dính bẫy, bị thương nặng. Ảnh: CSCC

Ông Kha Văn Thương - Chủ tịch UBND xã Châu Khê cho biết: “Đây không phải lần đầu loại chim này di cư về đây song lần này có số lượng lớn nhất. “Đất lành chim đậu”, và đây là loại chim không nằm trong danh sách cần bảo vệ nhưng chúng tôi giao công an tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy chim”.

Tin mới