Chợ quê mở hàng từ mồng 2 Tết

 (Baonghean.vn) - Trong khi phần lớn mọi người vẫn đang du xuân, chơi Tết, nhiều tiểu thương ở Anh Sơn đã chọn ngày 9/2 ( tức mùng 2 Tết) để mở hàng lấy may.

1
Rau xanh là mặt hàng tăng giá mạnh sau Tết.

Trong khi nhiều cửa hàng, quán ăn vẫn đang đóng kín cửa để nghỉ Tết thì phiên chợ đầu năm tại chợ huyện Anh Sơn tấp nập người bán, người mua, không khí khá nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương chọn ngày mùng 2 Tết để mở hàng cho dịp đầu xuân năm mới. 

2
Không khí mua bán tại phiên chợ đầu năm đã bắt đầu nhộn nhịp. Mặc dù giá đắt nhưng vẫn hút người mua.

Thị trường giá cả các mặt hàng ngày hôm nay tăng hơn so với các ngày trước Tết từ 5 - 10% vì lượng hàng khan hiếm hơn. Rau xanh là mặt hàng được bán nhiều nhất. Các loại thịt cá cũng được bày bán với giá cụ thể như: Thịt bò có giá từ 280 ngàn đến 300 ngàn đồng/kg, thịt lợn có giá từ 100 ngàn đến 120 ngàn đồng/kg; cá có giá từ 100 đến 250 ngàn đồng/kg tùy loại. Rau xanh đắt đỏ với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng/1 bó.

                                          Huyền Trang (Đài Anh Sơn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới