Chống hạn cho chè bằng phương pháp tủ gốc

(Baonghean.vn) - Để chống hạn cho cây chè gay, người dân xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) dùng phương pháp tủ gốc, đem lại hiệu quả tích cực.

Anh Võ Văn Hào – thôn 10 xã Cao Sơn cho biết: Tấp tủ gốc cho chè dễ làm, không mất nhiều thời gian mà lại hiệu quả.
Anh Võ Văn Hào, thôn 10, xã Cao Sơn cho biết: Tấp tủ gốc cho chè dễ làm, không mất nhiều thời gian mà hiệu quả.

Anh Võ Văn Hào, thôn 10 xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn có hơn 1 ha chè gay, nhưng chưa năm nào chè của anh bị chết vì nắng hạn. Anh Hào cho biết: Sở dĩ chè của anh luôn phát triển tốt là do sử dụng cây cành lá tận dụng trong vường nhà, trên rừng để tủ vào gốc chè. Bằng cách này, vườn chè gay được lợi đôi đường, vừa làm phân xanh bón cho gốc, hạn chế cỏ dại, vừa giữ được độ ẩm cho đất.

Rãnh chè đã được tủ bằng cành lá cây
Rãnh chè đã được tủ bằng cành lá cây.

Toàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn có khoảng 543 ha chè gay. Để chủ động chống nắng hạn cho toàn bộ diện tích chè, chính quyền địa phương đã vận động các hộ trồng chè dùng phương pháp tấp tủ cho cây chè. Sau khi chè vừa trồng xong, bà con tiến hành tủ giữa 2 hàng chè bằng cành lá, một lớp dày khoảng 20cm. 

Đây là phương pháp chống hạn cho cây chè hiệu quả, chi phí ít, đang được người trồng chè áp dụng ngày càng nhiều. 

Lê Na - Hoài Chung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới