Chưa thể khống chế được đám cháy rừng ở Nam Đàn, hơn 400 người đang tham gia dập lửa trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mặc dù chính quyền địa phương và các lực lượng đã nỗ lực chữa cháy nhưng tính đến 21h tối nay vẫn chưa khống chế được lửa rừng ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn đang phải kêu gọi huy động thêm lực lượng để ứng cứu.

Clip: PV
bna_van truong 22.jpeg
Từ lúc 20 h tối nay lửa ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn bùng phát ngày càng dữ dội. Ảnh: PV

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm, ngay sau khi xảy ra cháy rừng lúc 10 h ngày 12/7, chính quyền địa phương và các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Khoảng 17 h chiều nay đã khống chế được một số điểm, tuy nhiên, do gió to lửa rừng cháy trở lại.

Mặc dù các lực lượng đã cắt đường băng cản lửa chiều rộng gần 20 mét nhưng các cột lửa cao 5-7 mét đã cháy tràn qua lan sang các khu vực khác. Khoảng 19h tối nay, các lực lượng chữa cháy đã được hỗ trợ thêm cho huyện Nam Đàn, gồm Chi cục Kiểm lâm vùng 2, lực lượng bộ đội (khoảng trên 200 người), 5 xe cứu hoả ở gần khu vực dân cư để có phương án ứng cứu khi lửa cháy lan xuống, nâng tổng số lực lượng chữa cháy rừng trên 400 người.

bna_van truong 12.jpeg
Các lực lượng đang tích cực dập lửa ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn. Ảnh: PV

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết: Do lửa cháy qua đường băng cản lửa nên phương án chữa cháy hiện nay là tìm các điểm ngọn lửa suy yếu để dập tắt triệt để. Khó khăn đặt ra hiện nay là địa hình dốc núi hiểm trở, dập lửa ban đêm nên rất nguy hiểm, chưa kể sức nóng từ đám cháy bốc cao ngùn ngụt khiến các lực lượng rất khó tiếp cận.

Tính đến 21h30p tối nay các lực lượng vẫn đang tiếp tục chữa cháy rừng.

Tin mới