Chuyên gia gọi việc hỗ trợ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine là sai lầm của Liên minh châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chuyên gia Endre Szimó, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ "Vòng tròn hòa bình Hungary" tin rằng, các quốc gia hàng đầu của Liên minh Châu Âu "tự ảo tưởng sai lầm rằng họ có thể đánh bại Nga".

binh-si-ukr-reuters-6091.jpg
Binh sĩ Ukraine di chuyển sau một cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS ngày 15/2 cho biết, nhà khoa học chính trị Hungary Endre Szimó bình luận rằng, ban lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang mắc sai lầm khi ủng hộ việc tiếp tục kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, dù cho Nga bày tỏ họ sẵn sàng đối thoại nghiêm túc.

“Tôi nghĩ thật sai lầm, khi ban lãnh đạo EU hiện tại tiếp tục kéo dài xung đột thay vì đạt được thỏa thuận với Nga” - nhà khoa học chính trị Hungary cho biết, và nhắc lại, trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Vladimir Putin đã cho thấy Nga sẵn sàng thỏa hiệp về Ukraine.

Nhà khoa học chính trị Endre Szimó cho rằng, các quốc gia hàng đầu của EU như Đức và Pháp, cũng như giới lãnh đạo EU nói chung đã sai lầm khi "ảo tưởng" rằng họ có thể đánh bại Nga.

"EU xem chiến thắng của Ukraine trước Nga là một "lợi ích chiến lược", và dồn lực vào mục tiêu chiến tranh. Người dân của chúng ta đang phải trả giá cho cuộc chiến này. Các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mức sống của người dân", chuyên gia Endre Szimó bình luận.

Theo Endre Szimó, hệ quả nghiêm trọng nhất là giới lãnh đạo của EU đang hy sinh người dân của Ukraine trên mặt trận. Gần nửa triệu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, trong khi nó đang bước sang năm thứ 3.

Gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo phương Tây, nhà khoa học chính trị Endre Szimó bày tỏ rằng, đất nước và người dân Hungary muốn sống trong hòa bình, và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả phương Đông và phương Tây.

"Chúng tôi không quan tâm đến việc tiếp tục xung đột ở Ukraine. Vì lợi ích chung, các điểm nóng chiến tranh dọc biên giới cần được loại bỏ. Nhưng để làm được điều này, cần phải thừa nhận rằng, tất cả cùng tồn tại, và ai cũng có lợi ích an ninh, phải thỏa hiệp với nhau vì lợi ích của riêng và chung" - nhà khoa học chính trị Endre Szimó cho hay.

Ông Endre Szimó tin rằng, các chính trị gia có trách nhiệm nên nghĩ đến lợi ích của đất nước nói chung và của đa số người dân, chứ không nên bị dẫn dắt bởi “lợi ích vật chất ích kỷ của một tầng lớp hạn hẹp”. Điều này không dễ dàng nhưng nó cần thiết cho sự hòa giải giữa Đông và Tây./.

Tin mới