Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Ria Novosti ngày 25/2, trong một buổi phỏng vấn, chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ Unver Sel cho rằng, nỗ lực can thiệp quân sự của Ukraine ở Crimea sẽ dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ ba.

crimea-311.png
Cầu Crimea là cây cầu huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 23/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, tuyên bố ông không muốn ký kết các thỏa thuận mới tương tự như Thỏa thuận Minsk. Ông cũng khẳng định, Ukraine sẽ chuẩn bị một cuộc phản công mới "thành công ở Biển Đen", hứa hẹn mang lại "những điều bất ngờ" cho Nga.

Chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ Unver Sel nhận định: "Ukraine không nên cân nhắc phương án can thiệp quân sự vào Crimea. Điều này rõ ràng có nghĩa là Chiến tranh thế giới thứ ba. Nếu Chính phủ Ukraine mắc phải những sai lầm tương tự như Đức Quốc xã các thế hệ trước, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Người dân Ukraine cũng chịu tổn thương nặng nề".

Theo ông Unver Sel, Crimea không có lựa chọn nào khác như năm 2014 ngoài việc trở thành một phần của Nga.

"Crimea đã nhận được quyền tự quyết và được sáp nhập vào Nga vào năm 2014 do kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý. Những nỗ lực đưa vấn đề này ra thảo luận đều vô ích. Vấn đề đã được khép lại từ năm 2014 và chưa bao giờ được mở ra một lần nữa” - chuyên gia Sel cho hay.

Crimea trở thành một khu vực của Nga vào tháng 3 năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả cho thấy, 96,77% cử tri ở Crimea và 95,6% ở Sevastopol ủng hộ việc bán đảo sáp nhập vào Nga. Đến nay, Ukraine vẫn coi Crimea là lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và nhiều nước phương Tây ủng hộ Kiev về vấn đề này.

Về phần mình, giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, người dân Crimea đã bỏ phiếu thống nhất với Nga thông qua các biện pháp dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin , vấn đề Crimea “cuối cùng đã khép lại”.

Tin mới