Chuyên gia: Vụ khủng bố ở Moskva là một trong những tội ác tồi tệ nhất chống loài người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Điều đáng chú ý là Hoa Kỳ đã cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra vài tuần trước, do đó có ý định gieo rắc sự hoảng loạn trước cuộc bầu cử tổng thống Nga”, nhà khoa học chính trị Iran Ruhollah Modabber lưu ý.

anh 1.jpg
Vụ khủng bố ở Moskva. Ảnh: RT

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết một vụ nổ súng tấn công khủng bố và hỏa hoạn xảy ra tối 22/3 trước buổi hòa nhạc tại Crocus City Hall ở Krasnogorsk, phía Tây Bắc thủ đô Moskva. Theo FSB, 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố.

Liên quan đến vụ việc, nhà khoa học chính trị Iran Ruhollah Modabber nói rằng cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc phải lên án tất cả những người liên quan đến tội ác này”.

Trả lời phỏng vấn, nhà khoa học chính trị Afghanistan Yahya Chavush đã gọi vụ tấn công khủng bố phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moskva là một tội ác khủng khiếp. “Thật đáng tiếc, giờ đây các quốc gia đang có chiến tranh với Nga sẽ cố gắng sử dụng cuộc tấn công khủng bố này cho mục đích tuyên truyền. Mặt khác, họ sẽ cố gắng làm suy yếu tinh thần của người Nga và tăng cường tuyên truyền chống chính phủ Nga. Cuộc tấn công được thực hiện bởi một số chiến binh".
Vụ việc xảy ra khi các nhóm vũ trang bị đánh bại trong chiến tranh và mất hy vọng - phương sách cuối cùng của họ là tấn công khủng bố. Vụ khủng bố cho thấy điểm yếu của kẻ thù của Nga hiện nay. Người dân Nga luôn đánh bại kẻ thù của mình, và chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ giành chiến thắng ở bất cứ đâu”, nhà khoa học chính trị Afghanistan nhận định. "Điều kỳ lạ nhất là Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức tuyên bố rằng đó không phải là Ukraine. Chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu tay súng. Chúng ta không biết loại vũ khí đó là gì. Chúng ta không biết loại súng nào. Chúng ta không biết đó là loại vũ khí gì. Chúng ta chưa biết bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết rằng đó không phải là Ukraine. Và điều này xảy ra vào ngày mà một trong những điểm tuyên truyền của CIA, được gọi là người bảo vệ tình báo Mỹ từ các nguồn mở. Họ cho biết Nhà Trắng, Biden và cộng đồng tình báo rất lo ngại về cái mà họ gọi là cuộc tấn công trắng trợn và hợp pháp từ phía Ukraina, như vậy rõ ràng Mỹ biết điều gì sắp xảy ra và không chia sẻ nó với Nga" – ông Larry Johnson, cựu chuyên gia phân tích của CIA nêu quan điểm.

Tin mới