Chuyện một gia đình đam mê bóng bàn ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Câu chuyện về gia đình đạt giải Nhất tại Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023 của chị Ông Thị Bích Hạnh (SN 1984) đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thể thao và lối chơi đẹp.

Tình yêu lớn dành cho bóng bàn

Bước vào căn nhà của chị Ông Thị Bích Hạnh ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) nhiều người đã không thể rời mắt trước hệ thống Bằng khen, Giấy khen, Huy chương và Cúp Vô địch của các thành viên trong gia đình sau nhiều năm gắn bó với bộ môn bóng bàn.

bna_chuyện của sao1.jpg
Các thành viên trong gia đình chị Ông Thị Bích Hạnh (ở thành phố Vinh) đều có niềm đam mê đối với bộ môn bóng bàn và đã gặt hái được nhiều thành tích thông qua các giải đấu cấp tỉnh và Quốc gia. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nâng niu chiếc Huy chương Vàng vừa đạt được tại “Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023” được tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua, chị Hạnh cho biết, mình đã có gần 30 năm gắn bó với bộ môn bóng bàn. Từ lúc còn là cô học trò lớp 6, khi chứng kiến những màn đập bóng đầy điệu nghệ của bố mình, trong lòng chị đã có một niềm say mê khó tả với bộ môn này. Cảm nhận được sự yêu thích của con gái, bố chị khuyến khích con gái tập luyện thử. Không ngờ rằng, vượt xa sự mong đợi của bố, chị đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với bộ môn này.

Vào cuối năm lớp 6, chị Hạnh được bố đăng ký tập luyện tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức. Tìm được môi trường phù hợp, chỉ sau 1 năm nỗ lực, chị được chọn vào đội tuyển bóng bàn của tỉnh. Đó là dấu mốc quan trọng để bản thân chị có cơ hội được thử sức tại nhiều giải đấu trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt, tại các giải trẻ toàn quốc, chị Ông Thị Bích Hạnh cùng với những vận động viên của tỉnh đã tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong mắt người yêu thể thao với lối chơi đẹp, hết mình và điêu luyện.

bna_chuyện của sao2.jpg
Vợ chồng chị Ông Thị Bích Hạnh (sinh năm 1984) và anh Nguyễn Hải Anh (sinh năm 1977) đạt giải Nhất đôi vợ chồng tại “Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023”. Ảnh tư liệu: NVCC

Vào năm học lớp 11, sau nhiều lần đạt được các giải cao tại các hội thi cấp tỉnh, chị đã bứt phá để đạt được giải Ba đơn nữ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Tình yêu với môn bóng bàn cứ thế được chị nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng, kể cả quãng đời sinh viên và sau này công tác tại ngành Điện lực của tỉnh. Tại các giải đấu do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, cái tên Ông Thị Bích Hạnh đã nhiều lần được xướng tên ở bục vinh quang.

Phút trải lòng về những thành quả mà gia đình đã đạt được trong bộ môn bóng bàn của chị Ông Thị Bích Hạnh. Clip: Thanh Quỳnh

Không chỉ dừng lại ở các giải đấu cấp tỉnh và của ngành mình công tác, kể từ năm 2015 đến nay, chị đã động viên chồng, con tham gia 7 mùa giải của Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc. Sau chặng hành trình đó, vợ chồng anh chị gặt hái được 4 Huy chương Vàng đôi vợ chồng vào các năm 2019, 2020, 2021, 2023.

Các năm còn lại, gia đình anh chị đã đạt được 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng đôi vợ chồng, đôi bố và con trai, đôi mẹ và con trai. Năm 2022, chị Hạnh còn đón nhận thêm niềm vui lớn khi tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2022, chị xuất sắc đạt giải Nhì đơn bóng bàn.

Phía sau những thành tích đó, chị Hạnh cho biết, điều hạnh phúc nhất mà bản thân chị cùng các thành viên trong gia đình có được là tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho mình. Chị còn nhớ như in mùa giải Gia đình toàn quốc năm 2019, đó là lần đầu tiên vợ chồng chị giành được Huy chương Vàng.

bna_thể thao 3.jpg
Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc là nơi đã chiêu mộ nhiều gia đình tài năng, có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao tới từ nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau của xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: NVCC

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán giả chạy ùa xuống sân chia vui, chúc mừng anh chị một cách đầy nhiệt thành và trân quý. Điều ngạc nhiên lớn nhất đó là, trong những cổ động viên ấy, không chỉ có khán giả đội nhà mà còn rất đông những người hâm mộ của đội khách. Họ chia sẻ rằng, họ yêu quý lối chơi đẹp đến từ Đội tuyển Nghệ An. Nó là lối đánh nhưng cũng thể hiện rõ lối sống của người Nghệ: Đàng hoàng, ngay thẳng.

Hay như tại giải Gia đình toàn quốc năm 2022, trước ngày thi đấu, chị bị sốt cao và kiệt sức. Thời điểm đó, các thành viên của Đội tuyển Nghệ An đã luôn túc trực, lo lắng cho chị. Thậm chí, trong đội tuyển của tỉnh có 1 vận động viên là bác sĩ, chính bác sĩ này đã trực tiếp chăm sóc y tế và truyền thuốc cho chị. Nhờ vậy, chị đã phục hồi lại sức khỏe để tham gia giải đấu. Cho dù năm đó chị và chồng chỉ giành được Huy chương Đồng, tuy nhiên, sự gắn kết, yêu thương của mọi thành viên dành cho nhau thì lớn lao hơn thế rất nhiều.

Khoảnh khắc thi đấu ấn tượng của vợ chồng chị Ông Thị Bích Hạnh (áo đen, bìa phải) trong một giải đấu phong trào. Clip tư liệu: NVCC

Chắp cánh tình yêu thể thao cho thế hệ đi sau

Không kém cạnh vợ, anh Nguyễn Hải Anh, chồng chị Hạnh (SN 1977) cũng là một trong những vận động viên đã đạt được nhiều Huy chương Vàng tại các giải phong trào của tỉnh. Từ tình yêu chung dành cho thể thao, vợ chồng anh chị đã “truyền lửa” tới các thành viên trong gia đình mình.

Nhờ vậy, bé lớn Nguyễn Đình Anh Tú (SN 2007) không chỉ là một học sinh có học lực tốt mà còn đạt được nhiều thành tích cao trong thể thao: Huy chương Bạc môn kéo co cấp quốc gia năm học 2020-2021; 3 Huy chương Đồng môn bóng bàn tại giải Gia đình toàn quốc năm 2020 và các năm 2022, 2023.

Bé sau của gia đình là Nguyễn Hạnh Trân (SN 2012) cũng đã tham gia thi đấu bóng bàn tại các giải phong trào của tỉnh, dù chưa có nhiều thành tích như anh trai của mình nhưng cũng luôn dành niềm đam mê lớn cho bộ môn này.

bna_chuyện của sao 3.jpg
Em Nguyễn Đình Anh Tú (SN 2007) đạt Huy chương Đồng môn bóng bàn Đôi mẹ và con trai tại giải Cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022.

“Niềm đam mê cứ thế nhân lên mỗi ngày, đi vào cả trong bữa cơm gia đình và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi thành viên. Bóng bàn là môn thể thao yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi người chơi phải kiên trì tập luyện. Vì thế, chinh phục được bộ môn này cũng là cách để người chơi rèn luyện sức khỏe và chinh phục chính mình. Đó là lý do mà tôi luôn vận động chồng cùng các con lan tỏa tình yêu tới bộ môn này. Quan trọng hơn, nhờ nó mà các con rời xa được điện thoại để tận hưởng cuộc sống thực đầy màu sắc”, chị Hạnh trải lòng.

Giờ đây, gia đình chị đã có 3 thế hệ gắn liền với bộ môn bóng bàn. Niềm đam mê chung ấy góp phần nhân lên tình yêu thương, đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Tin mới