Cơn mưa nhân tạo cứu hàng trăm ha chè ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để cứu hơn 200 ha chè trong thời điểm nắng nóng kéo dài, hàng chục hộ dân ở xã Thanh Mai (Thanh Chương) đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun mưa để cứu chè trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Clip: Hệ thống béc tưới cho chè chống nắng hạn.
Hơn 1 tháng nay, tận dụng nguồn nước có sẵn ở khe suối, người dân trồng chè ở nhiều xóm thuộc xã Thanh Mai như: Đá Bia, Trung Sơn, Bắc Sơn,... đã lắp đặt hệ thống béc tưới phun mưa nhằm cứu chè trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Diệp Phương
Hơn 1 tháng nay, tận dụng nguồn nước có sẵn ở khe suối, người dân trồng chè ở nhiều xóm thuộc xã Thanh Mai như: Đá Bia, Trung Sơn, Bắc Sơn,... đã lắp đặt hệ thống béc tưới phun mưa nhằm cứu chè trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Diệp Phương
Sử dụng hệ thống béc tưới phun mưa này bà con có thể tưới chè xuyên ngày đêm, đảm bảo chè luôn đủ nước, tươi non. Ảnh: Diệp Phương
Sử dụng hệ thống béc tưới phun mưa này bà con có thể tưới chè xuyên ngày đêm, đảm bảo chè luôn đủ nước, tươi non. Ảnh: Diệp Phương
Cơn mưa nhân tạo cứu hàng trăm ha chè ở Nghệ An ảnh 3Qua máy bơm và đường ống, nước được dẫn lên đồi chè. Sau đó, ống dẫn nước sẽ được đấu nối vào ống típ (có chiều cao 4 m), phía trên gắn vòi phun 2 đầu. Mỗi béc có thể tưới trong vòng bán kính 30 m, trung bình sẽ phun tưới khoảng 5 - 6 tiếng sẽ di chuyển đến phun nơi khác. Ảnh: Diệp Phương
Hệ thống đường ống nước được kéo từ dưới khe suối phủ khắp đồi chè. Ảnh: Diệp Phương
Hệ thống đường ống nước được kéo từ dưới khe suối phủ khắp đồi chè. Ảnh: Diệp Phương
Để vận hành hệ thống bơm tưới phun mưa có thể dùng 2 loại máy bơm, đó là: máy nổ chạy bằng dầu và máy bơm điện. Ảnh: Diệp Phương
Để vận hành hệ thống bơm tưới phun mưa có thể dùng 2 loại máy bơm, đó là: máy nổ chạy bằng dầu và máy bơm điện. Ảnh: Diệp Phương
Loại máy chạy bằng dầu thường tốn nhiều kinh phí hơn nên người dân địa phương chọn dùng máy bơm điện. Những ngày này, người dân đang khẩn trương lắp đặt thêm đường dây điện 3 pha để nguồn điện chạy mạnh hơn. Ảnh: Diệp Phương
Loại máy chạy bằng dầu thường tốn nhiều kinh phí hơn nên người dân địa phương chọn dùng máy bơm điện. Những ngày này, người dân đang khẩn trương lắp đặt thêm đường dây điện 3 pha để nguồn điện chạy mạnh hơn. Ảnh: Diệp Phương
Chi phí để lắp đặt một bộ máy hoàn chỉnh khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Diệp Phương
Chi phí để lắp đặt một bộ máy hoàn chỉnh khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Diệp Phương
Những tán chè "no nước" vươn mình trong nắng. Ảnh: Diệp Phương
Những tán chè "no nước" vươn mình trong nắng. Ảnh: Diệp Phương

Tin mới