Con trai Thủ tướng Hun Sen nắm chức Tư lệnh quân đội

Con trai cả của Thủ tướng Hun Sen chính thức được bổ nhiệm 2 chức vụ quan trọng là quyền Tổng tham mưu trưởng và Tư lệnh Các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia (RCAF).
Ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Reuters
Ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Reuters
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, ông Hun Manet, từng được đào tạo tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ, sẽ được thăng hàm Đại tướng 4 sao để phù hợp với chức vụ mới. Trên thực tế, từ tháng 3, ông Hun Manet, khi đó đang giữ chức Phó tư lệnh RCAF, đã tạm kiêm nhiệm vị trí tổng tham mưu trưởng thay tướng Kun Kim nghỉ bệnh.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chhum Socheat khẳng định, việc bổ nhiệm “dựa trên năng lực và kinh nghiệm của ông Hun Manet, không liên quan đến gia thế”.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Campuchia chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào cuối tháng 7/2018 và đảng cầm quyền CPP cùng Thủ tướng Hun Sen được dự đoán sẽ tiếp tục chiến thắng.

Tin mới