Cử tri Nghi Lộc: chất lượng khám, chữa bệnh kém là nguyên nhân làm bội chi quỹ BHYT

(Baonghean.vn)- Chiều 3/7, tại xã Nghi Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm ông Nguyễn Thanh Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Nghi Phong, Nghi Trường huyện Nghi Lộc.

 Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc.

Các đại biểu Quốc hội dự buổi tiếp xúc với cử tri.Ảnh: Nhật Tuấn
Các đại biểu Quốc hội dự buổi tiếp xúc với cử tri.Ảnh: Nhật Tuấn

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hiền đã báo cáo với cử tri 2 xã Nghi Phong, Nghi Trường về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Đông đảo cử tri đánh giá cao chất lượng của kỳ họp, đồng thời kiến nghị, đề xuất tới Quốc hội nhiều nội dung được nhân dân quan tâm.

Ông Bạch Quang Vinh xóm 20 xã Nghi Phong cho rằng: trong sản xuất nông nghiệp, việc vận hành liên kết 4 nhà chưa có hiệu quả. Nông dân còn loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Tình trạng phân bón giả vẫn còn xảy ra, gây thất thiệt cho người nông dân. Vấn đề an toàn thực phẩm đang có nhiều lo ngại.

Cử tri Doãn Hữu Kim ở xóm 17 xã Nghi Phong bày tỏ băn khoăn đối với  vấn đề giải quyết việc làm cho con em nông dân. Ông Kim đề nghị nhà nước cần cân đối giữa đào tạo và sử dụng để vừa nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, vừa tiết kiệm được tiền của của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Đình Minh xóm 9 Nghi Phong kiến nghị vấn đề liên quan đến bội chi BHYT. Ảnh: Nhật Tuấn
Cử tri Nguyễn Đình Minh xóm 9 Nghi Phong kiến nghị vấn đề liên quan đến bội chi BHYT. Ảnh: Nhật Tuấn

Đề cập đến vấn đề khám chữa bệnh BHYT, cử tri Nguyễn Đình Minh ở xóm 9 xã Nghi Phong cho rằng: chất lượng khám chữa bệnh BHYT hiện nay tại nhiều cơ sở y tế vẫn còn non kém. Người dân thiếu tin tưởng nên đã đi khám, chữa bệnh  tại nhiều nơi, làm gia tăng bội chi quỹ BHYT.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Nghi Phong, Nghi Trường còn kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết như: liên quan đến đề bù giải phóng mặt bằng đại lộ Vinh – Cửa Lò, quy hoạch cơ sở 2 Đại học Vinh, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư nâng cấp trường học trên địa bàn…

Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu và giải trình các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Ảnh: Nhật Tuấn
Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu và giải trình các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Ảnh: Nhật Tuấn

Sau khi lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, đại diện Sở lao động Thương binh và Xã hội giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Hiền đã tiếp thu và giải trình làm rõ các vấn đề của tri đã kiến nghị. Đồng thời hứa sẽ chuyển đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp, gửi các ngành và Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Tuấn
Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Tuấn

Dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội đã tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Phong.

Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới