Cử tri quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sáng 28/4, ông Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc chuyên đề với cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, sáng 28/4, đại biểu Quốc hội Nghệ An Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc chuyên đề với cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Chuyên viên phòng Pháp chế - Dân nguyện nêu kiến nghị đến Quốc hội.

 Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tấn đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 25/5 tới. Tiếp đó, các cử tri đã thẳng thắn nêu lên những tâm tư, băn khoăn gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Hiện nay, Hiến pháp năm 2013 đã có hẳn chương về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, vì vậy Quốc hội, Chính phủ cần phải nghiên cứu để công dân thực hiện quyền của mình một cách đơn giản và đảm bảo quyền thực sự của công dân được thực thi trong cuộc sống. Nhiều cử tri cũng kiến nghị cần có biện pháp hữu hiệu hơn trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất. Quan tâm đến các chính sách, nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng NTM để chương trình này thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức trong phong trào. 

Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri đề cập rất nhiều đến hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy hiện nay. Cử tri cho rằng vẫn còn chồng chéo trong tổ chức bộ máy, tình trạng một người nhưng nhiều vai, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Việc phân định chức năng quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực, ngành khá rõ ràng nhưng việc xác định trách nhiệm khi có vấn đề nảy sinh, bất cập thì đang còn chưa rõ, dẫn đến ngành này đổ cho ngành kia, không ai chịu trách nhiệm chính để vào cuộc giải quyết một cách quyết liệt và hiệu quả.
Liên quan đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cử tri cho rằng tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp rất lớn nhưng chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe nhằm chấm dứt tình trạng này. Nhiều cử tri cũng quan tâm đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục – đào tạo, như nhiều trường đại học được mở ra nhưng việc đáp ứng việc làm cho sinh viên ra trường còn nhiều khó khăn, gây lãng phí cho Nhà nước và người dân; công tác đổi mới giáo dục – đào tạo còn đặt ra nhiều bất cập, chưa tạo sự thống nhất, đồng bộ... 
Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tấn đã ghi nhận các ý kiến của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan dân cử của tỉnh và trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí hứa sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiện để gửi đến Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ 7 tới.
Mai Hoa

Tin mới