Đà Nẵng khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới

Sáng 15/11, Bộ GTVT và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng” có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) làm chủ đầu tư.
Các đại biểu ấn nút khởi công
Các đại biểu ấn nút khởi công "Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hành không quốc tế Đà Nẵng"
Nhà ga xây dựng trên khuôn viên rộng 21.000 m2, thiết kế hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện tại. Nhà ga gồm 2 cao trình đi và đến riêng biệt, 40 quầy thủ tục hàng không, 42 quầy xuất nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay, trong đó 4 cửa bằng ống lồng và 6 cửa bằng xe buýt...
Hạng mục đường tầng đảm bảo 2 làn xe chạy và 1 làn xe dừng, sân đỗ ô tô và giao thông nội cảng đáp ứng gần 440 chỗ đỗ xe. Dự kiến, Nhà ga hoàn thành đạt công suất từ 4 đến 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng phục vụ 1.600 hành khách/giờ cao điểm. Sau khi nhà ga mới hoàn thành, nhà ga hiện nay sẽ trở thành nhà ga nội địa.
 Sau khi nhà ga mới hoàn thành Nhà ga hiện nay sẽ thành ga hành khách nội địa
Sau khi nhà ga mới hoàn thành Nhà ga hiện nay sẽ thành ga hành khách nội địa
Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật chỉ đạo nhà đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để nhà ga hoàn thành kịp phục vụ đón khách quốc tế tham dự Hội nghị APEC diễn ra vào năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng.
Thứ trưởng nhấn mạnh: “Đây là dự án triển khai theo hình thức xã hội hóa đầu tiên trong lĩnh vực hàng không. Dự án sẽ là tiền đề thu hút các hãng hàng không trong và ngoài nước tham gia khai thác các đường bay nội địa và quốc tế, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực phát triển khu vực miền Trung./.
Theo VOV.VN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới