Đặc sản Kỳ Sơn hút khách trong ngày diễn ra giải Marathon miền Tây xứ Nghệ

Đặc sản Kỳ Sơn hút khách trong ngày diễn ra giải Marathon miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Giải Marathon miền Tây xứ Nghệ 2024 “Về miền sơn cước – chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn” được tổ chức tại huyện Kỳ Sơn trong 2 ngày 17 và 18/2. Tại đây, nhiều sản phẩm đặc trưng của huyện Kỳ Sơn được trưng bày và được nhiều người ưa thích.

bna-1-1680.jpeg
Giải Marathon miền Tây xứ Nghệ 2024 “Về miền sơn cước – chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn” tại huyện Kỳ Sơn năm nay quy tụ 800 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây được đánh giá là sự kiện thể thao lớn nhất của huyện Kỳ Sơn từ trước đến nay. Tại đây, các mặt hàng đặc sản của huyện cũng được trưng bày nhằm quảng bá đến du khách thập phương. Ảnh: Đào Thọ
bna-2-5991.jpeg
Từ chiều nay (17/2) tại các gian hàng đã có hàng trăm người đến tham quan và mua sắm. Ảnh: Đào Thọ
bna-3-796.jpeg
Các mặt hàng được bày bán ở đây đa dạng về chủng loại, phong phú về hình thức như bò giàng, lạp xường, bánh Mông, dao mẹo, thổ cẩm… Mỗi sản phẩm đều thể hiện bàn tay khéo léo của các dân tộc trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Thọ
bna-4-6742.jpeg
Một nhóm du khách và vận động viên tham gia giải marathon tranh thủ thời gian chọn cho mình những chiếc dao mẹo ưng ý nhất. Ảnh: Đào Thọ
bna-5-8704.jpeg
“Lâu nay tôi đều mua các sản phẩm như bò giàng, lạp xường ở Kỳ Sơn về ăn Tết. Năm nay giải diễn ra đúng ngày nghỉ nên tôi từ Nam Đàn lên đây vừa để cổ vũ vừa sắm thêm ít đặc sản sạch mang về” - chị Phạm Thị Hường, một người đến cổ vũ cho giải Marathon cho hay. Ảnh: Đào Thọ
bna-6-4399.jpeg
Những đồ trang sức cho phụ nữ người Thái, người Mông cũng được các chị em chọn lựa bởi độ tinh xảo trong từng chi tiết, hoa văn. Ảnh: Đào Thọ
bna-7-5413.jpeg
Các loại trà, rượu được chiết xuất từ núi cao tốt cho sức khỏe là sản phẩm được nhiều người mua về sau dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đào Thọ
bna-8-9998.jpeg
Đây thực sự là ngày hội lớn của người dân vùng cao Kỳ Sơn nhằm quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng của huyện vùng biên đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đào Thọ
Clip: Đào Thọ

Tin mới