Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhắc chuyện 'xã có 600 người đăng ký nghề hoạn lợn'

(Baonghean.vn)- Chiều 17/4, nhắc lại chuyện 'xã xã có 600 người đăng ký nghề hoạn lợn', trưởng đoàn giám sát về công tác giảm nghèo của HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đào tạo nghề phải gắn với việc làm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, ông Trương Công Sửu - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Diễn Châu cho biết, bình quân mỗi năm địa phương này mở 20 - 30 lớp đào tạo nghề như trồng trọt, chăn nuôi, thú y… Đặc biệt, với lợi thế trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp may, Trung tâm dạy nghề huyện đã liên kết với doanh nghiệp để đào tạo nghề may, sau đó các lao động đều có việc làm.

Chiều 17/4, đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 -2016 tại với UBND huyện Diễn Châu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, nhắc lại câu chuyện “một xã có 600 người đăng ký nghề hoạn lợn" được báo chí dẫn lại tại hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, trong cuộc làm việc với UBND huyện Diễn Châu, trưởng đoàn giám sát về công tác giảm nghèo của HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đào tạo nghề phải gắn với việc làm và đề nghị địa phương này cần tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác đào tạo nghề, nhất là với hộ nghèo.

Theo thống kê của UBND huyện Diễn Châu, giai đoạn 2012 - 2016, toàn huyện có 306 người nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề với tổng kinh phí hơn 210 triệu đồng.

Về công tác giảm nghèo chung, trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị huyện Diễn Châu quan tâm nhiều hơn nữa trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo; đồng thời hoàn thiện báo cáo gửi HĐND tỉnh dựa trên các ý kiến tại cuộc làm việc, trong đó, báo cáo cụ thể các chính sách giảm nghèo như: việc hỗ trợ nhân rộng mô hình; kết quả thực hiện xã hội hóa...

Đoàn giám sát HĐND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Diễn Kim, Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Đoàn giám sát HĐND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, huyện cần phối hợp giữa các ngành, các cấp chặt chẽ hơn; có giải pháp, cách làm mới; tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của người nghèo; quan tâm nâng cao hơn năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện; gắn kết các chính sách; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đặc biệt, nhấn mạnh theo số liệu thống kê đến hết năm 2016, Diễn Châu tỷ lệ hộ cận nghèo cao gần gấp 3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị, huyện cần rà soát kỹ lại các hộ cận nghèo vì đây là chỉ số có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện giảm nghèo bền vững.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phạm Xuân Sánh cho biết, giai đoạn 2012 - 2015, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình giảm nghèo tại Diễn Châu là hơn 403,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, địa phương này có 2.830 hộ nghèo, tỷ lệ 3,63%. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cận nghèo lại chiếm đến 9,05%, tương đương 7.067 hộ.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới